Chuyên gia Ngô Trí Long:

Lạm phát 2016 từ 3 đến 3,5%

Lạm phát 2016 từ 3 đến 3,5%
TP - Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, ngoài nguyên nhân khách quan năm qua, nền kinh tế thế giới tăng trưởng thấp, hàng hóa dồi dào thì yếu tố giá dầu thô giảm, kéo theo giá xăng dầu đi xuống đã tạo ra tác động dây chuyền.

CPI thấp nhất 14 năm qua, theo ông đâu là nguyên nhân?

Nguyên nhân khách quan là tác động xu hướng chung nền kinh tế thế giới tăng trưởng thấp. Phân tích cụ thể hơn, giá dầu thô giảm mạnh kéo theo các mặt hàng trong nước giảm. Ngoài giá xăng dầu giảm ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí đầu vào hàng hóa-dịch vụ liên quan, thì cũng giúp các hóa phẩm dầu thô như: chất dẻo, nhựa đường, phân bón, thuốc trừ sâu,… cũng giảm mạnh. Điều này dẫn tới lương thực, thực phẩm và dịch vụ cũng giảm theo. Ngoài ra, các bộ, ngành, địa phương năm qua cũng đã tích cực điều hành, quản lý giá giúp thị trường ổn định.

Vậy CPI tăng thấp phản ánh điều gì trong nền kinh tế?

CPI ở mức 0,63% cho thấy nước ta đã kiểm soát được con ngựa bất kham năm thứ 4 liên tiếp (kể từ 2012) sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Nói ví von, CPI thấp giúp người dân chịu tác động ít từ “khoản thuế dã man nhất”, qua đó thu nhập tăng lên. Các nhà sản xuất, kinh doanh an tâm. Các nhà hoạch định chính sách yên tâm trong điều hành, thực hiện nhiều giải pháp giảm chi phí đầu vào tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thậm chí, Chính phủ có thể nới lỏng chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô (tăng trưởng, kiểm soát giá, giải quyết việc làm).

Nhiều dự báo cho thấy kinh tế thế giới năm tới sẽ phục hồi và tác động mạnh đến Việt Nam. Ông dự báo CPI năm tới sẽ ra sao?

Trước khi nói về giá cả trong nước, chúng ta phải quan tâm tới xu hướng nền kinh tế thế giới năm tới. Mỹ và Trung Quốc sẽ thay đổi chính sách tiền tệ như thế nào.

Năm tới, với việc giá các mặt hàng cơ bản (điện, nước…) khả năng sẽ được điều chỉnh tăng, nên giá tiêu dùng sẽ nhích lên. Dự báo CPI năm tới sẽ duy trì ở mức từ 3 đến 3,5%. Tuy nhiên, con số này sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự cải cách mô hình kinh tế, chính sách thực hiện giá cả các loại hàng hóa cơ bản (điện, nước, xăng dầu…) như thế nào.

Theo thống kê của Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính), kể từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm 11 lần với mức giảm hơn 24%.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.