Làm lộ bí mật nhà nước, Vũ 'nhôm' lĩnh án 9 năm tù

Vũ “nhôm” (áo sọc kẻ) và Phan Hữu Tuấn (áo trắng) bị tuyên lần lượt 9 và 7 năm tù. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
Vũ “nhôm” (áo sọc kẻ) và Phan Hữu Tuấn (áo trắng) bị tuyên lần lượt 9 và 7 năm tù. Ảnh: Nguyễn Hoàn.
TP - Kết thúc phiên xét xử, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” 9 năm tù; các bị cáo Phan Hữu Tuấn - nguyên Phó tổng cục trưởng Tình báo và Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an lần lượt lĩnh 7 và 6 năm tù. 3 bị cáo bị xét xử về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước.

Ngày 30/7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo Phan Văn Anh Vũ (SN 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng); Phan Hữu Tuấn (SN 1955, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội - nguyên Phó tổng Cục trưởng Tình báo - Bộ Công an, đã nghỉ hưu) và Nguyễn Hữu Bách (SN 1962, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội - nguyên cán bộ Bộ Công an) trong vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Phiên tòa được xét xử kín trong một ngày, chỉ công khai phần tuyên án lúc cuối chiều.

Trong phần tuyên án, đại diện TAND TP Hà Nội cho hay, sau khi thẩm vấn, tranh tụng tại tòa, HĐXX xác định các bị cáo Phan Văn Anh Vũ, Phan Hữu Tuấn, Nguyễn Hữu Bách phạm tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” , tuyên  phạt Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù, Phan Hữu Tuấn 7 năm tù và Nguyễn Hữu Bách 6 năm tù. HĐXX công bố  tiêu hủy một số điện thoại di động, đĩa DVD, USB, ổ cứng di động.

Trước đó, liên quan đến  Phan Văn Anh Vũ, ngày 17/4, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an có quyết định khởi tố 7 bị can. Trong số này có ông Trần Văn Minh (63 tuổi) - nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2006-2011) và ông Văn Hữu Chiến (64 tuổi) - nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (giai đoạn 2011-2014), đều bị khởi tố về tội“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai”.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.