Làm gì khi bị xơ nang tuyến vú?

Ảnh minh hoaj: Internet
Ảnh minh hoaj: Internet
Cháu năm nay 32 tuổi, có một con hơn 4 tuổi, đã cai sữa cách đây 2 năm nhưng hiện tại nếu nặn hơi mạnh sữa vẫn chảy ra từng giọt.

Cháu năm nay 32 tuổi, có một con hơn 4 tuổi, đã cai sữa cách đây 2 năm nhưng hiện tại nếu nặn hơi mạnh sữa vẫn chảy ra từng giọt. Cách đây vài tháng, bên vú phải sờ thấy khối u nhỏ bằng đầu ngón tay hơi đau, cháu đi khám và siêu âm, bác sĩ kết luận xơ nang tuyến vú. Xin hỏi bệnh của cháu có nguy hiểm không? Cần làm gì?

Nguyễn Thị Hoa Lý (hoaly83@gmail.com)

Xơ nang tuyến vú là hiện tượng thường gặp ở phụ nữ tuổi 30-50. Nguyên nhân của xơ nang tuyến vú là do tác động của nội tiết tố estrogen và progesteron làm cho mô tuyến vú giãn nở, tích nước và căng lên tạo ra những vùng có mật độ chắc hơn bình thường nên có thể sờ thấy. Xơ nang hay gặp ở cả hai vú, ở vị trí 1/4 trên ngoài và phần dưới vú tạo cảm giác căng tức, đau khi sờ nắn. 

Đôi khi hạn chế cả cử động tay. Trước khi hành kinh khoảng 1 tuần thì xơ nang thường to ra và đau nhiều hơn. Cho đến nay, các chuyên gia ung bướu đều cho rằng đây là u lành tính. Về mặt điều trị hiện nay chỉ là theo dõi và dùng thuốc giảm đau, vitamin E, nếu cần có thể bác sĩ sản khoa sẽ chỉ định dùng thuốc thoa ngoài có chứa progesteron. Điều quan trọng là theo dõi định kỳ 1 năm/lần khám và chụp nhũ ảnh xem u nang có lớn thêm không để can thiệp kịp thời. 

Chú ý dùng áo ngực phù hợp, không nên mặc chật, không mặc loại đệm dày cứng, khi ở nhà và ban đêm ngủ không nên mặc áo ngực. Còn hiện tượng tiết sữa như trường hợp của cháu lâu dần sẽ hết. Tôi đã gặp một số trường hợp sau cai sữa con 5 năm nặn vẫn ra sữa. 

Thậm chí các bà tuổi 70-75 để dỗ cháu ngủ thường cho ngậm vú bà, lâu dần do phản xạ mút vú nên đã tiết sữa có khi tiết thành tia như nuôi con bú. Vấn đề quan trọng là dịch đó nếu là máu thì cần đi khám ngay, còn nếu là sữa loãng thì bình thường. Hiện tại trường hợp của cháu có thể theo dõi lâu dài ở một bác sĩ chuyên khoa sản và không có gì phải lo lắng nhiều.

BS. Kim Oanh

Theo Theo Sức khỏe & Đời sống
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.