Lâm Đồng tiêu hủy hơn 8,7 tấn dâu tây, nghi nhập từ Trung Quốc

Hàng trăm thùng dâu tây "bay" từ Hà Nội đến Sân bay Liên Khương
Hàng trăm thùng dâu tây "bay" từ Hà Nội đến Sân bay Liên Khương
TPO -  Số dâu tây này đã bị bắt giữ hơn 2 tuần nhưng chủ hàng vẫn không xuất hiện để hợp tác xử lý. Các cơ quan chức năng của huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) quyết định tiêu hủy toàn bộ 8,7 tấn dâu tây để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 7/8, Công an huyện Đức Trọng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tiêu hủy hơn 8,7 tấn dâu tây nghi xuất xứ Trung Quốc, bị bắt giữ vào các ngày 22 và 23/7.

Lâm Đồng tiêu hủy hơn 8,7 tấn dâu tây, nghi nhập từ Trung Quốc ảnh 1 Các thùng dâu tây lên xe chuyên dụng đưa đi tiêu hủy.

Công an huyện Đức Trọng đã bảo quản số dâu tây này trong kho lạnh suốt 2 tuần qua để truy tìm chủ hàng nhưng không có kết quả.

Các cơ quan chức năng của huyện Đức Trọng quyết định tiêu hủy toàn bộ số dâu tây không rõ nguồn gốc nói trên theo quy định của pháp luật để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Lâm Đồng tiêu hủy hơn 8,7 tấn dâu tây, nghi nhập từ Trung Quốc ảnh 2 Dâu bị mốc hỏng do để quá lâu.

Như Tiền Phong đã phản ánh, ngày 22/7, Công an huyện Đức Trọng kiểm tra, bắt giữ 3 xe tải chở 326 thùng xốp chứa 3,5 tấn dâu tây không rõ nguồn gốc rời sân bay Liên Khương để đưa lên TP.Đà Lạt tiêu thụ.

Thời điểm kiểm tra, các tài xế không xuất trình được hồ sơ, chứng từ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ lô hàng.

Đêm đó và ngày hôm sau, tại khu vực vận chuyển hàng của sân bay Liên Khương, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 313 thùng xốp, bên trong có chứa quả dâu tây tươi, trên các thùng xốp có ghi chữ Trung Quốc. Tổng số dâu tây bị Công an Đức Trọng thu giữ lên đến hơn 8,7 tấn.

Lâm Đồng tiêu hủy hơn 8,7 tấn dâu tây, nghi nhập từ Trung Quốc ảnh 3 Lượng dâu tây bị thu giữ rất lớn..

Số dâu tây này được vận chuyển bằng đường hàng không từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đến Sân bay Liên Khương (Lâm Đồng), sau đó theo xe tải lên TP.Đà Lạt.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...