Lâm Đồng, Quảng Bình đón công dân ở TP.HCM và các tỉnh miền Nam về quê

0:00 / 0:00
0:00
 Làm thủ tục đón công dân về huyện Đức Trọng, Lâm Đồng
Làm thủ tục đón công dân về huyện Đức Trọng, Lâm Đồng
TPO - Có khoảng 1.900 người đang sinh sống tại TP.HCM, cùng hơn 100 người khác ở các tỉnh phía Nam đang được đón về Lâm Đồng.

Sáng 9/10, Sở LĐ-TB&XH Lâm Đồng cho biết đang làm thủ tục đón khoảng 2.000 công dân tại bến xe miền Đông (TP.HCM) để đưa về Lâm Đồng. Thời gian đón công dân diễn ra trong buổi sáng cùng ngày, bắt đầu từ 6h30'.

Những người này đang sinh sống, chữa bệnh tại TP.HCM hoặc từ 12 tỉnh thành khác ở Đông và Tây Nam bộ như Long An, Tiền Giang… tập trung về bến xe miền Đông để được về quê. Người dân được thông báo có mặt tại bến xe trước 1 giờ để làm thủ tục lên xe.

Các đối tượng được đón về đợt này là người cao tuổi, khuyết tật, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội, phụ nữ mang thai từ 6 tháng trở lên, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đang điều trị và khám chữa bệnh. Mỗi đối tượng nói trên được 1 người thân đi cùng.

Công ty Phương Trang bố trí hơn 100 chuyến xe để chở số công dân này và vật tư y tế. Sở Y tế chuẩn bị 2 xe cứu thương, ê kíp y, bác sĩ đi kèm và toàn bộ trang phục bảo hộ phòng chống dịch cho đoàn công tác và công dân. Ngoài ra còn có 4 xe cảnh sát dẫn đường và 2 xe của tổ công tác do ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH làm trưởng đoàn.

Theo quy định của Sở LĐ-TB&XH Lâm Đồng, công dân mang trang phục bảo hộ trong suốt quá trình di chuyển. Tất cả các xe không dừng, đỗ dọc đường cho đến khi về đến Trạm dừng chân tại thị trấn Madaguoi.

Tại đây, UBND 12 huyện, thành phố cấp phát khẩu phần ăn và trang phục bảo hộ phòng chống dịch cho công dân rồi đưa về địa phương để tổ chức cách ly.

Hiện tất cả các huyện, thành đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất trong các khu cách ly nhằm đảm bảo an toàn cho công dân. Những công dân hồi hương sẽ được xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 và cách ly tại các khu cách ly tập trung này.

Được biết, ngày 11/10 tới, Lâm Đồng sẽ tiếp tục đón hơn 1.100 công dân từ các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu.

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa qua tỉnh đã tổ chức đón 1.500 người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai mắc kẹt ở TPHCM và các tỉnh phía Nam do dịch COVID -19 về quê trên hai chuyến tàu mang số hiệu SE16, SE18, khởi hành từ ga Sài Gòn ngày 8/10.

Hoài Nam

MỚI - NÓNG