Lâm Đồng: 6 tỷ đồng trồng 113 ha mai anh đào

Lâm Đồng: 6 tỷ đồng trồng 113 ha mai anh đào
TP – Ngày 27/7, dự án “Không gian mai anh đào” được khởi công tại khu du lịch (KDL) hồ Tuyền Lâm (khu du lịch lớn nhất nước, được ví như là TP Đà Lạt thứ hai).

>> Hà Nội sẽ trồng hoa anh đào trên một số tuyến phố

Tổng vốn đầu tư dự án là sáu tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước 1,3 tỷ, số vốn còn lại do các nhà đầu tư đảm trách, bởi theo cam kết bất cứ doanh nghiệp nào đầu tư vào KDL hồ Tuyền Lâm đều phải trồng mai anh đào (loài hoa riêng có ở Đà Lạt) trong khuôn viên, hoa viên, đường đi...

Ngay trong ngày đầu tiên, ban quản lý KDL hồ Tuyền Lâm trồng 500 cây mai anh đào và dự kiến, đến hết năm 2012, sẽ cùng các nhà đầu tư trong KDL trồng 56 ngàn cây trên diện tích rộng tới 113 ha.

Mai anh đào sẽ được trồng khắp các thung lũng, sườn đồi, ven hồ, công viên để mỗi khi Tết đến, xuân về, KDL sẽ khoác chiếc áo hồng rực.

Dự kiến trong vài năm tới, ngoài Festival hoa, Đà Lạt sẽ có lễ hội mai anh đào hàng năm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.