Lại xuất hiện mây hình đĩa bay bao phủ 'nóc nhà' Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
Đám mây hình đĩa bay lại xuất hiện trên núi Chứa Chan ở Đồng Nai sáng 14/5. Nhiều người dân quanh khu vực này đã chụp ảnh ghi lại cảnh tượng thú vị này.

Sáng nay (14/5), rất nhiều người dân ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai lại tiếp tục thấy hình ảnh một đám mây rất lớn hình nón bao phủ đỉnh núi Chứa Chan. Trước hiện tượng hấp dẫn này, nhiều người dân chụp lại khoảnh khắc đẹp này và chia sẻ lên mạng xã hội.

Lại xuất hiện mây hình đĩa bay bao phủ 'nóc nhà' Đồng Nai ảnh 1

Hiện tượng mây bao phủ núi. Ảnh: H.H.

Trao đổi với PV Vietnamnet, anh Phan Hoàng Huy (ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) cho biết, đợt này mây bao phủ đỉnh núi là lần thứ 2. Đợt trước là vào tháng 11/2022, đây là hiện tượng hiếm gặp ở đỉnh núi Chứa Chan.

“2 ngày nay tôi đều bắt gặp hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này, chỉ có những ai dậy sớm mới dễ bắt gặp cảnh đĩa bay này”, anh Huy cho biết thêm.

Trước đó, sáng ngày 13/5, nhiều người dân tại tỉnh Tây Ninh cũng đã chứng kiến đám mây có hình dáng như chiếc “đĩa bay” trên đỉnh núi Bà Đen (xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Nhân viên tại khu du lịch núi Bà Đen cho biết: Hiện tượng mây này xuất hiện từ lúc mặt trời mọc, khoảng 5h30 và kéo dài suốt 3 giờ. Hiện tượng hiếm gặp khiến người dân và du khách tới thăm núi Bà Đen thích thú ngắm nhìn, chụp ảnh.

Lại xuất hiện mây hình đĩa bay bao phủ 'nóc nhà' Đồng Nai ảnh 2

Hiện tượng mây đĩa bay xuất hiện trên đỉnh núi Chứa Chan sáng 13/5.

Núi Chứa Chan với độ cao 837m so với mực nước biển, là ngọn núi cao nhất tỉnh Đồng Nai và là ngọn núi cao thứ 2 ở Đông Nam Bộ, sau núi Bà Đen ở Tây Ninh. Núi Chứa Chan nằm giữa trung tâm huyện Xuân Lộc, nên rất nhiều người dân ở các xã xung quanh ngọn núi đều thấy hiện tượng thú vị này.

Lại xuất hiện mây hình đĩa bay bao phủ 'nóc nhà' Đồng Nai ảnh 3

Hình ảnh "đĩa mây" trên núi Chứa Chan được người dân chụp lại sáng 13/5. Ảnh: N.X.L.

“Lúc mới nhìn đám mây kỳ thú này, tôi liên tưởng giống đĩa bay trên đỉnh núi.”, chị Kim Ngân bán hàng ở huyện Xuân Lộc chia sẻ.

Được biết, trong khí tượng gọi những đám mây như trên là mây thấu kính, thường xuất hiện ở những ngọn núi. Trong điều kiện khí quyển thuận lợi, quá trình chuyển động của các luồng không khí chuyển động gặp núi sẽ tạo ra các sóng, các sóng này sẽ đẩy luồng khí ẩm lên đạt tới mức ngưng kết và kích thích việc hình thành những đám mây dạng thấu kính.

Lại xuất hiện mây hình đĩa bay bao phủ 'nóc nhà' Đồng Nai ảnh 4

Một bạn trẻ đã nhanh chóng chụp lại cảnh đẹp trên đỉnh núi Chứa Chan vào sáng nay, 14/5. Ảnh: H.H.

Ngọn núi cách TP.HCM khoảng 100 km, các bạn trẻ chọn nơi đây là điểm cắm trại mỗi dịp cuối tuần. Có thể chọn leo lên đỉnh núi theo đường mòn trạm thông tin SK11 với nhiều đoạn đường khá cheo leo với nhiều hốc đá lớn, rừng rậm, yêu cầu người khám phá phải có kinh nghiệm.

Lại xuất hiện mây hình đĩa bay bao phủ 'nóc nhà' Đồng Nai ảnh 5

Đỉnh núi Chứa Chan với độ cao 837m, nơi các bạn trẻ thường cắm trại cuối tuần.

Ngoài ra, du khách có thể đi theo hơn 400 bậc thang truyền thống để đến chùa Bửu Quang nằm ở lưng chừng núi. Sau khi tới chùa, sẽ phải đi bộ khoảng 30 phút nữa sẽ đến đỉnh núi.

Năm 2012, núi Chứa Chan được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG