Lái xe máy qua đập tràn, một người bị nước cuốn mất tích

Đập tràn Suối Lạnh, nơi du khách bị cuốn mất tích.
Đập tràn Suối Lạnh, nơi du khách bị cuốn mất tích.
TPO - Khi chạy xe máy vượt qua đập tràn Suối Lạnh, một người bị nước cuốn trôi. Phát hiện sự việc, nhiều người chạy đến cứu nhưng do nước chảy xiết nên chỉ vớt được xe máy.

Sáng 24/6, UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm một du khách bị nước cuốn trôi trên suối Đạ Nghịt vào chiều hôm trước.

Khoảng 16h ngày 23/6, khi chạy xe máy vượt qua đập tràn có tên là Suối Lạnh (còn gọi là đập tràn Đạ Dâng, thuộc địa bàn thôn Đạ Nghịt, xã Lát, Lạc Dương), một người bị nước cuốn trôi.

Phát hiện sự việc, nhiều người chạy đến cứu nhưng do nước chảy xiết nên chỉ vớt được xe máy (biển số  85V1- 9871) và một chiếc ba lô, trong đó có CMND mang tên Nguyễn Đức Vũ (50 tuổi, trú tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận). Theo địa chỉ này, UBND huyện Lạc Dương đã liên lạc và báo tin cho gia đình người xấu số.

Trước đó chiều 23/6, ông Vũ từ Đà Lạt vào xã Lát (Lạc Dương) để làm việc thì gặp nạn.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Phạm Triều, bình thường nước chảy qua đập tràn không nhiều. Thế nhưng gần đây liên tục có mưa nên nước ở sông suối dâng cao, ồ ạt tràn về hạ lưu khiến lượng nước qua đập tràn khá lớn. Thế nên sẽ rất nguy hiểm nếu liều lĩnh vượt qua đập tràn vào mùa nước lớn này.

MỚI - NÓNG