Lái xe bỏ chạy khỏi trụ sở công an, kẻ có 5 tiền án bị đề nghị truy tố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quá trình tổ công tác lập biên bản, Luân đã lái xe chạy ra khỏi trụ sở Công an huyện Lâm Hà, lao thẳng vào Cảnh sát giao thông rồi tẩu thoát. Chạy được 10km, đối tượng bị bắt giữ.
Lái xe bỏ chạy khỏi trụ sở công an, kẻ có 5 tiền án bị đề nghị truy tố ảnh 1

Lực lượng chức năng khống chế Luân sau hơn 10km truy đuổi

Ngày 24/11, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Trần Phạm Anh Luân (tức “Bi Phẩm”, 41 tuổi, ngụ thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) về tội chống người thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an, đêm 31/8, Luân lái ô tô lưu thông trên quốc lộ 27, đoạn qua địa bàn huyện Lâm Hà. Khi đến trước cổng trụ sở Công an huyện thì bị tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và Đội CSGT-TTCĐ Công an huyện Lâm Hà dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả, Luân có nồng độ cồn 0,476 miligam/1 lít khí thở. Tuy nhiên, người này không chịu làm việc với lực lượng công an, không khai tên, không ký nhận vào phiếu đo nồng độ cồn.

Vì không chịu hợp tác, buông ra những lời lẽ khiếm nhã, dung tục và có hành vi chống đối nên CSGT đã điều khiển chiếc ô tô của người vi phạm vào trụ sở Công an huyện để tiếp tục làm việc.

Quá trình tổ công tác lập biên bản, Luân điều khiển chiếc ô tô chạy ra cổng; lao thẳng xe vào một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ nhưng người này nhanh chân né kịp. Đối tượng này điều khiển xe húc vào tường rào rồi hướng ra quốc lộ 27.

Trên đường bỏ trốn, Luân nhiều lần lạng lách, đánh võng nhằm ngăn cản lực lượng chức năng truy đuổi; đồng thời liên tục quay đầu xe bỏ chạy gây mất trật tự, mất an toàn giao thông trên quốc lộ 27 và tỉnh lộ 725.

Tại địa bàn xã Đan Phượng (cách trụ sở Công an huyện Lâm Hà hơn 10km), lực lượng truy đuổi đã dùng xe bán tải chuyên dụng để khóa đuôi xe của Luân, nhưng đối tượng vẫn cố ý lùi xe, tông vào xe của lực lượng chức năng. Công an buộc phải khống chế, bắt giữ người vi phạm đưa về trụ sở để làm việc.

Được biết, Trần Phạm Anh Luân đã có 5 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật.

MỚI - NÓNG