Lại xả súng tại Mỹ, 19 người thương vong

Hiện trường vụ xả súng.
Hiện trường vụ xả súng.
TPO - Một vụ xả súng khủng khiếp đã diễn ra tại một câu lạc bộ đêm ở bang Florida - Mỹ hôm 25/7 khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương.

Vụ xả súng diễn ra ở câu lạc bộ đêm Club Blu ở hạt Fort Myers, bang Florida vào khoảng 1 giờ (giờ địa phương) ngày 25/7. Một nguồn tin ban đầu cho biết bé trai 14 tuổi là một trong số những nạn nhân thiệt mạng. Vụ xả súng xảy ra tại sự kiện “đêm tiệc của thiếu niên” với những người tham dự chỉ mới 13 tuổi. 

Hiện vẫn chưa rõ liệu một hay nhiều tay súng đã gây án và bỏ trốn. Trong khi đó, theo Wink News, một đài truyền hình tại Fort Myers dẫn lời một nhân chứng cho hay cô nghe thấy khoảng 30 tiếng súng từ hiện trường. Cô tin rằng những tiếng súng xuất phát từ nhiều vũ khí.

Một người có liên quan bị bắt tại một địa điểm khác, và những tiếng súng nổ ra cách hộp đêm 5 khu nhà, làm một người nữa bị thương nhẹ.

Còn RT đưa tin, vụ xả súng xảy ra tại hộp đêm Club Blu (Fort Myers, Tây Florida, Mỹ) vào khoảng 1h sáng nay, 25/7 (giờ Mỹ). Một sĩ quan cảnh sát cho biết đã có 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Trong đó, nhiều người bị thương nhẹ và một số người đang nguy kịch.

Theo một nhân chứng, có khoảng 30 tiếng súng đã nổ ra trước khi những người có mặt trong hộp đêm la hét tìm cách tháo chạy. Những người đã chạy thoát không ngừng gọi điện cho bố mẹ và tìm kiếm xung quanh xem bạn bè mình còn sống hay không.

Lại xả súng tại Mỹ, 19 người thương vong ảnh 1 Club Blu vắng vẻ trong sáng nay, vài tiếng sau khi xảy ra vụ xả súng.
Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ xả súng, tại hộp đêm đang diễn ra một bữa tiệc có tên “Swimsuit Glow Party”. Đây là bữa tiệc không giới hạn tuổi, vì vậy người tham gia không cần xuất trình giấy tờ tùy thân. Đó là lí do vì sao trong hộp đêm lúc đó có khá nhiều khách vị thành niên, thậm chí có người mới chỉ 13 tuổi.
  

Hiện cảnh sát đang truy lùng các kẻ tình nghi. Chính quyền địa phương cũng xác nhận đã bắt giữ một người có liên quan đến vụ xả súng.

Lại xả súng tại Mỹ, 19 người thương vong ảnh 2 Vị trí hộp đêm tại bang Florida. Đồ họa: Googlemap.
Vụ nổ súng trên xảy ra một tháng sau vụ thảm sát hộp đêm đồng tính ở thành phố Orlando, bang Florida. Tay súng sát hại 49 người trong cuộc xả súng nghiêm trọng nhất lịch sử Mỹ.     

Trước đó 2 ngày, hôm 23/7, có ít nhất 4 người (1 người đàn ông, 2 phụ nữ và 1 em bé) đã tử vong trong một vụ xả súng xảy ra lúc 18h tại một khu dân cư tại hạt Bastrop thuộc bang Texas (Mỹ). Thủ phạm được cho là đã thiệt mạng.

Vào ngày 17/7, tại Trung tâm Y tế Parrish (bang Florida) cũng đã xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, bao gồm một cụ bà là bệnh nhân và một nữ nhân viên của bệnh viện. Thủ phạm đã bị bắt giữ sau đó. Theo thông tin ban đầu, đối tượng gây án không hề quen biết các nạn nhân cũng như không hề có mối thù hằn gì với bệnh viện. 

Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần, tại các bang của Mỹ đã xảy ra ít nhất 3 vụ xả súng, khiến ít nhất 8 người tử vong và 17 người bị thương. Việc các vụ xả súng nổ ra liên tiếp đã khiến người dân Mỹ không khỏi lo ngại về sự an toàn của bản thân.

Theo Theo RT, Daily Mail
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).