Ông Hoàng Trọng Kính, xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) kể lại hiện tượng sụt lún nhà của ông xảy ra cách đây hơn một tuần qua.
Hiện trường vụ sụt lún tại nhà ông Trọng Kính, xã Quang Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Ảnh: Hoàng Lam |
Sau đó, hiện tượng sụt lún, tách nứt nhà nhanh chóng lan sang 5 ngôi nhà bên cạnh. Đó là nhà của gia đình các ông Phạm Văn Trọng, Phạm Quý Phúc, Chu Văn Thành, Hoàng Văn Tiến, Hoàng Văn Mạnh.
Để tránh nguy hiểm có thể xảy ra, các hộ gia đình nói trên đã di dời ra khỏi nhà, ở tạm tại các lều bạt tự dựng hoặc ở nhà người quen, hàng xóm. Được biết, thôn Quang Tân (xã Quang Lộc) ở gần nhánh sống Lèn, có gần 80 hộ sinh sống thì có tới hơn 40 hộ đã và đang sử dụng nước giếng khoan nhiều năm qua.
Hiện tượng sụt lún xảy ra do khoan giếng của gia đình ông Kính vừa qua đã gây nhiều hoang mang, lo lắng cho người dân. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng của Thanh Hóa đã đến kiểm tra tình hình.
Tuy nhiên, cũng giống như hiện tượng sụt lún nhà ở xã Hà Châu, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) - Tiền phong đã đưa tin - thì việc xác định nguyên nhân để khẳng định vị trí đất này có thể xây dựng các công trình kiên cố, sinh hoạt của người dân hay không cần được cơ quan chức năng khảo sát, kết luận.
Hiện nay, theo như quan sát của các hộ dân này, thì hiện tượng rạn, nứt vẫn đang tiếp tục diễn ra ở mức độ nhẹ (mắt thường có thể quan sát được).
Phạm vi rạn, nứt đã lan ra thêm nhiều nhà của các hộ dân khác. Mong muốn của người dân nơi đây là các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xác định nguyên nhân chính xác gây ra hiện tượng trên để có kế hoạch ổn định đời sống, nơi ở của toàn bộ nhân dân ở khu vực này.