TT-Huế:

Lại phát hiện nhiều ôtô quá tải, tài xế không có bằng lái

Lực lượng CSGT TT-Huế lại phát hiện, xử lý hàng loạt xe ô tô chở gỗ vi phạm vượt tải, tài xế không có bằng lái
Lực lượng CSGT TT-Huế lại phát hiện, xử lý hàng loạt xe ô tô chở gỗ vi phạm vượt tải, tài xế không có bằng lái
TPO - Vụ vi phạm mới nhất bị lực lượng nghiệp vụ thuộc PC67 Công an TT-Huế phát hiện, xử lý là vào lúc 2h sáng 13/6, với 8 ô tô tải vi phạm lỗi chở hàng hóa vượt quá giới hạn chiều dài cho phép theo quy định, các tài xế đều không có giấy phép lái xe.

Chiều 14/6, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, qua hơn 10 ngày ra quân tăng cường xử lý xe chở gỗ nguyên liệu làm giấy vi phạm quá khổ quá tải, lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ, đường sắt (PC67) Công an tỉnh TT-Huế đã phát hiện hàng chục trường hợp xe chở cây keo tràm vượt quá chiều dài quy định.

Vụ vi phạm mới nhất bị lực lượng nghiệp vụ thuộc PC67 Công an TT-Huế phát hiện, xử lý xảy ra vào 2 giờ sáng 13/6. Thời điểm trên, tại Km20 tuyến Quốc lộ 1 nhánh tránh thành phố Huế đoạn qua thị xã Hương Thủy, lực lượng TTKS giao thông PC67 phát hiện liên tiếp có 8 xe ô tô tải vi phạm, với cùng lỗi chung là chở gỗ keo tràm có chiều dài vượt quá 10% giới hạn cho phép, các tài xế đều không có giấy phép lái xe. CSGT đã lập biên bản xử hơn 30 triệu đồng và tạm giữ các phương tiện vi phạm. 

Trước đó, tối 5/6, cũng trên tuyến đường tránh Huế đoạn qua thị xã Hương Thủy, lực lượng CSGT phát hiện 4 xe ô tô cùng vi phạm lỗi chở gỗ keo tràm có chiều dài vượt quá 10% giới hạn cho phép. Cả 4 tài xế xe vi phạm đều không có GPLX. CSGT phạt hành chính trên 40 triệu đồng.

Được biết, sau hơn 10 ngày ra quân kể từ đầu tháng 6/2018 lực lượng CSGT tại TT-Huế liên tiếp phát hiện, xử lý hơn 30 trường hợp xe chở gỗ keo tràm vi phạm, tạm giữ 11 phương tiện, phạt tiền hàng chục triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.