Lại ồ ạt nuôi tôm trái phép ven biển

Ao hồ tôm lậu quy mô lớn nằm sát dải rừng ven biển xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) vẫn nuôi thả ồ ạt, sôi động bất chấp lệnh cấm và chưa biết đến bao giờ mới bị cưỡng chế, phá dỡ.
Ao hồ tôm lậu quy mô lớn nằm sát dải rừng ven biển xã Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) vẫn nuôi thả ồ ạt, sôi động bất chấp lệnh cấm và chưa biết đến bao giờ mới bị cưỡng chế, phá dỡ.
TP - Từ khi lực lượng chức năng huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) phát hiện, lập biên bản về vi phạm nuôi tôm trái phép tràn lan tại vùng Chân Mây - Lăng Cô, sau gần 1 năm, chưa chủ nuôi nào chấp hành xử phạt. Sau vụ nuôi cũ, chủ hồ lại ồ ạt thả nuôi vụ mới trước sự bất lực, lúng túng của nhiều cơ quan.

Tháng 6/2017, sau khi phát hiện tình trạng nuôi tôm trái phép vùng ven biển với quy mô hơn 20 ao hồ nuôi, xây dựng tràn lan trên đất chưa được cấp phép nuôi trồng thủy sản và không bảo đảm xả thải ra môi trường biển, UBND xã Lộc Vĩnh cùng các cơ quan có thẩm quyền ở huyện Phú Lộc lập biên bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, kiến nghị cưỡng chế, trả lại nguyên trạng đất đai.

Từ lần lập biên bản vi phạm hành chính này, UBND xã Lộc Vĩnh cũng như các đơn vị chức năng như Phòng NN&PTNT, Phòng TN&MT huyện Phú Lộc đã nhiều lần lập báo cáo thực trạng, kiến nghị xử lý dứt điểm tình trạng nuôi trồng thủy sản trái quy hoạch và gây ô nhiễm dải bờ biển sinh thái, du lịch nối từ vùng Chân Mây sang vịnh Lăng Cô. Tuy nhiên, đến nay, các ao hồ nuôi tôm trái phép vẫn chưa được chính quyền xã Lộc Vĩnh và huyện Phú Lộc tổ chức cưỡng chế, phục hồi nguyên trạng. Thậm chí, trong lần làm việc vào cuối tháng 3/2018, ông Nguyễn Xuân Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh, cho biết, các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng đất liên quan nuôi tôm trái phép trên địa bàn còn chưa nộp tiền phạt.

Trở lại xã Lộc Vĩnh những ngày gần đây, chúng tôi tiếp tục ghi nhận tình trạng bất chấp pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, cũng như các quy định bảo đảm quy hoạch môi trường vùng nuôi trồng thủy sản ven biển tại điểm nóng nuôi tôm thôn Phú Hải, giáp ranh thị trấn Lăng Cô. Sau khi thu hoạch vụ nuôi tôm cuối năm 2017, thay vì chấp hành yêu cầu dừng thả con giống để bảo đảm cưỡng chế khu hồ nuôi, trả lại nguyên trạng vùng cát ven biển, các chủ trại tôm lại tiếp tục ngang nhiên thả con giống vụ mới tại hàng loạt ao hồ.

Mịt mờ cưỡng chế?

Trong lần trao đổi với PV liên quan việc chậm cưỡng chế các hồ nuôi tôm lậu tại Lộc Vĩnh hồi cuối năm 2017, một cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc giải thích, phải chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh TT-Huế. Đến đầu năm 2018, Phòng TN&MT huyện Phú Lộc lại có báo cáo gửi các cấp có thẩm quyền về việc nuôi tôm chân trắng trái phép tại thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, và kiến nghị, đề xuất xử lý dứt điểm.

Văn bản báo cáo nêu rõ, các hộ nuôi sau khi thu hoạch tôm (đầu năm 2018 - PV) đã tháo nước làm vệ sinh ao hồ, do đó, đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Lộc Vĩnh lập thủ tục cưỡng chế, buộc đối tượng vi phạm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, lại nhiều tháng nữa trôi qua kể từ đầu năm 2018, các cơ quan chức năng tại huyện Phú Lộc tiếp tục án binh bất động một cách khó hiểu, “dịch” nuôi tôm lậu tại vùng Chân Mây - Lăng Cô do vậy vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Phía chính quyền địa phương cho rằng, do công tác cưỡng chế liên quan tài sản, đầu tư tiền của công sức của nhiều hộ dân, làm nảy sinh những tình huống khó lường, nên chính quyền cần có thời gian xây dựng phương án thực hiện chặt chẽ, an toàn, tránh phát sinh thêm những vấn đề phức tạp hậu nuôi tôm trái phép vùng ven biển.

MỚI - NÓNG