Lại một ca sĩ đình đám giơ ngón tay thối, chửi bới ở World Cup 2018

Hành động phản cảm của Trần Dịch Tấn trên khán đài gây bức xúc.
Hành động phản cảm của Trần Dịch Tấn trên khán đài gây bức xúc.
"Ông hoàng âm nhạc" Trung Quốc Trần Dịch Tấn đã vấp phải sự chỉ trích từ công chúng khi bị chụp lại khoảnh khắc cãi nhau và giơ ngón tay thối trên khán đài.

On cho hay trong mùa World Cup 2018, nhiều nghệ sĩ Trung Quốc đã có mặt tại Nga cổ vũ các trận bóng. Ngay trên sóng truyền hình khai mạc World Cup 2018, khán giả quốc gia tỷ dân bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh ca sĩ Hong Kong Trần Dịch Tấn lướt qua màn hình.

Theo ghi nhận từ truyền thông, nhạc sĩ, ca sĩ Đàm Vịnh Lân, diễn viên gạo cội Ngô Tú Ba cũng có mặt trên khán đài. Tuy nhiên, sáng 16/6, Trần Dịch Tấn hứng chịu làn sóng chỉ trích từ công chúng khi lộ hành động không đẹp.

Một khán giả có mặt cùng thời điểm cho biết “ông hoàng làng nhạc Hoa ngữ” đã cãi nhau, chửi tục và giớ ngón tay thối với người nước ngoài.

“Thật không thể chấp nhận, tại sao anh ấy lại hành động như thế”, “Hình ảnh này chỉ khiến người Trung Quốc bị ghét bỏ mà thôi”, “Tôi cần lời giải thích từ Trần Dịch Tấn”, các bình luận bức xúc trên Weibo.

Trong sáng 16/6, phía quản ý Trần Dịch Tấn đưa ra lời giải thích về hành vi của nam ca sĩ. Đại diện này cho biết khi Trần Dịch Tấn có mặt tại World Cup 2018, nhiều khán giả Trung Quốc đã nhận ra anh. Họ đến chụp ảnh, chúc mừng, gây ra tình trạng lộn xộn ở góc khán đài. Một số khán giả nước ngoài không hài lòng về điều này.

“Trần Dịch Tấn cố đứng ra dàn xếp, đề nghị fan không chen lấn hay chụp trộm. Nhưng hành động này lại khiến một người đàn ông nước ngoài hiểu nhầm. Anh ta giơ ngón tay thối lên còn mắng mỏ Trần Dịch Tấn. Dịch Tấn tức giận quá mới hành động tương tự”, người này nói.

“Trần Dịch Tấn cho rằng dù ở hoàn cảnh nào người nước ngoài cũng không nên có thái độ bất lịch sự như thế đối xử với người Trung Quốc”, quản lý cho hay.

Phía quản lý cũng cho biết từ ngày 12/6, Trần Dịch Tấn đã có mặt tại Nga để theo dõi World Cup 2018. Nam ca sĩ nổi tiếng là người yêu thích bóng đá, từng đảm nhận vị trí thủ môn.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, dư luận Trung Quốc cho rằng dù ở hoàn cảnh nào việc cư xử lỗ mãng cũng là điều không thể chấp nhận. Họ chỉ trích nam ca sĩ 44 tuổi nóng tính, thiếu kiểm soát trong hành vi.

Trần Dịch Tấn sinh năm 1974 tại Hong Kong, được truyền thông xưng tụng là ca thần làng nhạc Hoa ngữ, thay thế vị trí của Trương Học Hữu.

Nam ca sĩ từng được biết đến như nghệ sĩ người Hoa đầu tiên được rước đuốc cả hai thế vận hội Olympic mùa đông và mùa hè vào các năm 2008, 2009.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG