Lái mô tô nước đi câu cá trên sông Sài Gòn, hai người gặp nạn tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiếc mô tô nước do hai người đàn ông chở nhau trên sông Sài Gòn va chạm với sà lan. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.
Lái mô tô nước đi câu cá trên sông Sài Gòn, hai người gặp nạn tử vong ảnh 1

Chiếc mô tô nước được người dân neo vào bờ sau tai nạn.

Ngày 21/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường thuỷ khiến hai người tử vong.

Trước đó vào chiều 20/5, mô tô nước Jetski do anh T.H.L (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và ông N.H..T (48 tuổi, ngụ quận Tân Bình) điều khiển lưu thông trên sông Sài Gòn theo hướng từ cầu Rạch Chiếc về cầu Sài Gòn.

Đến đoạn thuộc phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, chiếc mô tô nước tông vào mạn trái sà lan. Tai nạn khiến hai nạn nhân va đập vào mạn sà lan rồi rơi xuống nước.

Những người trên sà lan phát hiện sự việc đã ném phao cứu sinh ứng cứu nhưng cả nạn nhân đã bất tỉnh. Một người dân chài gần đó hay tin chạy thuyền máy ra hiện trường tìm cách ứng cứu nhưng cả hai nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 20/5, hai nạn nhân lái mô tô nước từ khu dân cư ở quận 7 đi huyện Nhà Bè câu cá. Trưa cùng ngày, cả hai ghé một nhà hàng ven sông trên đường Nguyễn Văn Hưởng, TP Thủ Đức ăn trưa. Sau khi họ lái mô tô rời nhà hàng thì xảy ra tai nạn.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.