<FONT face=Tahoma>Những vụ tai nạn chết người do khai thác đá gần đây</FONT>

Lại lở núi đá, 10 người chết và bị thương

Lại lở núi đá, 10 người chết và bị thương
TP - Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15 giờ hôm qua (12/1) tại mỏ đá của thị trấn Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu). Từ độ cao hàng chục mét, những tảng đá lăn xuống, trùm lên tổ khai thác gồm 10 người.
Lại lở núi đá, 10 người chết và bị thương ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn

Chị Lê Thị Quyên (36 tuổi) và Đậu Thị Hương (30 tuổi) chết ngay tại chỗ.  8 người khác bị thương gồm: Lê Thị Hoàn (18 tuổi), Đào Thị Hồng (28 tuổi), Lê Thị Lâm (28 tuổi), Lê Thị Tâm (16 tuổi), chị Nam (40 tuổi), chị Đào (18 tuổi), bà Nhẫn (50 tuổi) và chị Sơn (30 tuổi). Nạn nhân Lê Thị Hoàn tử vong trên đường đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra tai nạn tại mỏ đá này có nhiều “cửu vạn” nữ đang tham gia bốc vác đá. “Tôi nghe tiếng động ầm ầm, nhìn về phía chân núi thì thấy bụi bốc lên mù mịt, sau đó là tiếng kêu cứu thất thanh. Đây là vụ sạt lở núi lớn nhất trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu từ trước đến nay!”, một nhân chứng cho biết.

Những vụ tai nạn chết người do khai thác đá gần đây

>> Bản Vẽ : Lở núi, 18 người tử nạn

>> Hà Tĩnh: Sập núi đá, 6 người chết

>> Hà Nam: Lở núi đá, 3 người chết

>> Phú Yên : Khai thác đá, 3 người chết

Mỏ đá lèn Nậy chủ yếu khai thác phục vụ cho các công trình  xây dựng trên địa bàn huyện. Từ tháng 7/2007, UBND huyện Quỳnh Lưu đã có quyết định cấm khai thác đá tại lèn Nậy vì qui trình khai thác không đảm bảo an toàn lao động.

Bất chấp lệnh cấm của huyện, một Cty tư nhân vẫn thuê hàng chục thợ nổ mìn phá núi. Những người công nhân làm thuê tại mỏ đá hầu hết là nông dân quanh địa bàn thị trấn Hoàng Mai.

Trao đổi với Tiền phong vào lúc 21 giờ tối qua, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hồ Phúc Hợp cho biết, chính quyền địa phương đã hỗ trợ 6 triệu đồng đối với thân nhân người tử nạn, giúp đỡ những công nhân bị thương 7 triệu đồng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hoá) thì đến 21 giờ 30 ngày 12/1, tình trạng sức khoẻ của các bệnh nhân từ vụ sập mỏ đá ở Hoàng Mai đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Trong số 9 bệnh nhân có 1 bệnh nhân đã chết trước khi nhập viện là chị Lê Thị Hoa (30 tuổi). Còn 8 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị đa chấn thương và chấn thương sọ não. Nguyễn Thị Đào (17 tuổi), Lại Thị Hồng (29 tuổi), Lê Thị Lâm (28 tuổi), Đậu Thị Sơn (30 tuổi), Lê Thị Hoan (18 tuổi), Nguyễn Thị Nhẫn (56 tuổi), Lê Thị Tâm (15 tuổi), Lê Thị Nam (45 tuổi). Cả 8 bệnh nhân này đều ở Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG