Lai lịch bất hảo của đối tượng cướp tại cây xăng ở Sóc Trăng

Ý đang bị lực lượng công an phường bắt giữ
Ý đang bị lực lượng công an phường bắt giữ
Muốn có tiền mua ma túy sử dụng, Ý vào cửa hàng xăng dầu xin tiền nhân viên rồi cướp giật chiếc ví của tài xế xe tải.

Ngày 14/5, Công an phường 9, TP Sóc Trăng đã bàn giao Lê Văn Ý (31 tuổi; ngụ xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) cho Công an huyện Mỹ Xuyên đưa đi cai nghiện. Ý là đối tượng vào cửa hàng xăng dầu số 9 trên đường Lê Duẩn, TP Sóc Trăng để giật ví của tài xế xe tải.

Theo đó, chiều 13/5, khi thấy xe tải chạy đến đổ dầu, Ý dựng xe trước cửa trạm xăng dầu rồi bám theo tài xế xe tải. Chờ lúc tài xế vào trả tiền xong và quay ra xe thì Ý giật chiếc ví mang bên vai của tài xế rồi bỏ chạy. Nhóm nhân viên bán xăng dầu đã chạy theo quật ngã tên cướp giật và gọi lực lượng công an phường gần đó đưa về trụ sở.

Công an phường 9, TP Sóc Trăng sau đó xác định Ý nghiện ma túy nên lập hồ sơ và bàn giao người này cho Công an huyện Mỹ Xuyên xử lý.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.