Lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ giữa sóng dữ

Lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ giữa sóng dữ
TPO - Đang đánh bắt cá trên biển, tàu cá của Hiền bị hư hỏng máy. Thời điểm này thời tiết xấu, sóng biển lớn khiến tàu có nguy cơ bị chìm. Sau 24 giờ  tiếp nhận và cứu nạn, tàu cứu hộ đã đưa tàu cá và thuyền viên vào bờ an toàn.

Ngày 11/1, thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam) cho biết, đơn vị vừa cứu nạn thành công một tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển.

Theo đó, vào khoảng 8h (ngày 10/1), khi đang đánh bắt cá trên vùng biển cách Hòn Ngư khoảng 60 hải lý về phía Đông, tàu cá NA 90123 TS do ông Bùi Trung Hiền (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng bị gãy chân vịt, hỏng máy. Trên tàu có 10 thuyền viên.

Lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ giữa sóng dữ ảnh 1

Hiện trường vụ việc. (ảnh Bích Quyên).

Sau khi không thể khắc phục sự cố, thuyền trưởng Hiền phát thông tin bị nạn lên cơ quan chức năng. Thời điểm tàu cá bị nạn, thời tiết xấu do gió mùa Đông Bắc mạnh, gió cấp 6 giật trên cấp 7, biển động, quanh khu vực không có phương tiện nào có khả năng trợ giúp, tàu có nguy cơ chìm bất cứ lúc nào.

Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã trực tiếp liên lạc với tàu bị nạn trấn an tinh thần thuyền viên, hướng dẫn các biện pháp ổn định tàu trong lúc chờ lực lượng cứu nạn có mặt trợ giúp; yêu cầu các tàu hành trình qua khu vực tăng cường cảnh giới và trợ giúp tàu bị nạn.

Đến 20h cùng ngày, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 411 đã tiếp cận tàu cá NA 90123 TS hỗ trợ đưa người cùng tài sản vào bờ. Đến 8h (ngày 11/1), tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 411 đã đưa 10 thuyền viên cùng tàu NA 90123 TS cập cảng Cửa Lò, Nghệ An an toàn.

Hiện, sức khỏe các thuyền viên đã hồi phục, cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao người và tài sản cho gia đình.

MỚI - NÓNG