Lai Châu báo cáo nguyên nhân sập cầu treo

Theo lãnh đạo tỉnh Lai Châu, nguyên nhân sập cầu treo do quá tải trong khi cầu đã đưa vào sử dụng hơn một năm và đã hết thời gian bảo hành.

Sáng 25/2, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng sau khi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn sập cầu treo ở bản Chu Va 6, xã Sơn Bình (huyện Tam Đường) đã có cuộc làm việc với tỉnh Lai Châu, nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này

Lai Châu báo cáo nguyên nhân sập cầu treo ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn sập cầu thương tâm khiến 8 người thiệt mạng, hơn 30 người khác bị thương. Ảnh Báo Lai Châu

Theo đại diện lãnh đạo huyện Tam Đường và tỉnh Lai Châu, cầu treo Chu Va 6 có chiều dài 54m, cao 9m được đưa vào sử dụng hơn một năm đã hết thời gian bảo hành.

Cầu treo ghi rõ trọng tải: 1,5 tấn (chỉ đảm bảo cho khoảng 20 người cùng lưu thông một lúc) nhưng khi xảy ra tai nạn có khoảng 50 người trên cầu.

Cầu sập do đứt tăng đơ len (đoạn ốc neo) vì quá tải khiến nhiều người rơi xuống lòng suối cạn nhiều đá tảng lởm chởm...

Lai Châu báo cáo nguyên nhân sập cầu treo ảnh 2

Bộ trưởng Đinh La Thăng thị sát hiện trường vụ tai nạn.  Ảnh Báo Lai Châu

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu cho biết, ngay sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng từ tỉnh đến huyện, xã đã tập trung cấp cứu người bị nạn, phong tỏa 2 bên đầu cầu, khám nghiệm hiện trường, mở đường tạm đảm bảo giao thông cho nhân dân đi lại, ổn định đời sống, sản xuất...

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu huyện, tỉnh cần xác định rõ nguyên nhân vụ sập cầu treo đồng thời rà soát lại thiết kế, chất lượng thép của cầu. Bên cạnh đó, cần tập trung chăm lo, giúp đỡ cho người bị nạn và gia đình nạn nhân, làm đường tạm cho nhân dân đi lại

Lai Châu báo cáo nguyên nhân sập cầu treo ảnh 3

Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ các giai đình nạn nhân.  Ảnh Báo Lai Châu

Bộ trưởng Thăng cũng yêu cầu địa phương thiết kế xây dựng cầu treo mới có trọng tải lớn hơn cầu cũ. Bộ Giao thông - Vận tải phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh vào cuộc rà soát lại toàn bộ các cây cầu treo trên địa bàn tỉnh để tránh thương vong cho nhân dân.

Ngay sau khi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã thăm hỏi, động viên và trao 7 triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong.

Khoảng 8h30 sáng 24/2, tại bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, Lai Châu xảy ra vụ sập cầu treo Chu Va 6 làm 8 người chết, hàng chục người bị thương.

Theo những người chứng kiến vụ việc cho biết, trong lúc đoàn đưa tang ở bản Chu Va 6, xã Sơn Bình đi trên cầu được 15m thì bất ngờ cầu sập, hàng chục người rơi xuống suối. Lúc này, dưới lòng suối có nhiều đá tảng, đá hộc to lởm chởm. 

8 người ở bản Chu Va 6 chết tại chỗ, hơn 30 người khác bị thương

Theo Theo Báo Lai Châu
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.