Là đương kim vô địch thế giới mà hòa vất vả trước Hungary, đội tuyển Pháp đổ lỗi lung tung

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Được đánh giá là đội mạnh hơn hẳn và lại là đương kim vô địch thế giới nhưng đội tuyển Pháp đã chỉ có thể có một trận hòa trước Hungary. Sau trận đấu, các thành viên của đội tuyển Pháp đã đưa ra những lý do rất kỳ lạ để giải thích cho trận hòa của mình trước đối thủ yếu hơn.

Việc đương kim vô địch thế giới có trận hòa chật vật trước Hungary khiến nhiều fan bóng đá cũng thấy sốc, bởi trong “bảng tử thần” tại EURO 2020 thì Hungary được coi là đội yếu thế hơn hẳn trước những đối thủ hùng mạnh.

Trước trận này, Pháp thắng Đức 1-0 trong trận đấu đầy khí thế, còn Hungary bị Bồ Đào Nha vùi dập đến 3-0 trong trận đầu tiên. Vì vậy, ai cũng tin rằng Pháp sẽ có một chiến thắng dễ dàng. Nhưng rồi tất cả mọi người đều bất ngờ khi Pháp bế tắc và chỉ có thể hòa.

Sau trận đấu, tiền đạo Antoine Griezmann, người đã ghi bàn gỡ gạc lại 1 điểm cho đội Pháp, đổ lỗi rằng đội mình chỉ hòa được là do trời nóng và… sân vận động nhiều khán giả.

Đây là video Attila Fiola (Hungary) ghi bàn vào lưới đội tuyển Pháp (nguồn: Jems1997):

Griezmann than phiền: “Chúng tôi đã mất thói quen chơi ở một sân vận động đầy kín khán giả. Thi đấu trước nhiều khán giả như vậy thật khó khăn. Chúng tôi không quen. Sân bóng thì khô. Trời thì nóng… Đây là EURO, với những đội mạnh và các cầu thủ giỏi, và dù là đá với Hungary thì cũng rất khó”.

Ý của Griezmann hẳn là, lâu nay, do đại dịch nên các cầu thủ toàn đá bóng ở sân không có hoặc có rất ít khán giả thôi, nên đã quen như thế rồi.

Huấn luyện viên Deschamps cũng tham gia than thở cùng Griezmann: “Tôi không cố ngụy biện đâu, mà đấy là thực tế… Lúc đó, trời phải đến 35 - 36 độ. Các cầu thủ cứ 5 phút lại xin nghỉ để uống nước…”.

Là đương kim vô địch thế giới mà hòa vất vả trước Hungary, đội tuyển Pháp đổ lỗi lung tung ảnh 1

Griezmann (số 7) ăn mừng sau khi gỡ hòa cho đội Pháp. Ảnh: Alex Livesey/ Uefa/ Getty Images.

Thực tế, vào thời điểm diễn ra trận Hungary - Pháp, nhiệt độ ghi lại được là 31oC, tất nhiên trên sân thì không khí có thể nóng hơn vì đông người. Đã có khoảng 61.000 khán giả tới sân Puskas để xem trận đấu này. Tuy nhiên, là cầu thủ chuyên nghiệp mà lại bảo không quen chơi bóng ở sân vận động nhiều khán giả thì nghe quả cũng hơi lạ.

Bởi vậy, nhiều cư dân mạng bình luận rằng Griezmann đã đổ lỗi một cách kỳ quặc, vô nghĩa, đúng theo kiểu “tất cả đều không phải lỗi của chúng tôi”.

Là đương kim vô địch thế giới mà hòa vất vả trước Hungary, đội tuyển Pháp đổ lỗi lung tung ảnh 2

Sân Puskas (Hungary) đầy kín khán giả. Ảnh: Tibor Illyes/ EPA.

Trong trận tiếp theo, đội đương kim vô địch thế giới sẽ gặp đội đương kim vô địch EURO (Bồ Đào Nha). Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất gay cấn vì Bồ Đào Nha vừa thua Đức và hẳn là họ sẽ không muốn lặp lại kết quả đó một chút nào.

Là đương kim vô địch thế giới mà hòa vất vả trước Hungary, đội tuyển Pháp đổ lỗi lung tung ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.