L-CLUB nơi kết nối và lan tỏa yêu thương của sinh viên Đại học Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - L-CLUB là viết tắt của LOVE - CLUB mang ý nghĩa kết nối và lan tỏa yêu thương đến cộng đồng, xã hội. Câu lạc bộ đã hình thành và phát triển hơn 8 năm bằng tinh thần và nhiệt huyết tuổi trẻ của sinh viên tại thành phố Đà Nẵng.
L-CLUB nơi kết nối và lan tỏa yêu thương của sinh viên Đại học Đà Nẵng ảnh 1

L-CLUB trực thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Đại học Đà Nẵng.

Hành trình của tuổi trẻ, nhiệt huyết và yêu thương

Vào năm 2015, L-CLUB được thành lập bằng tinh thần nhiệt huyết của các bạn trẻ và trái tim yêu thương của giảng viên Nguyễn Thị Lệ Chi, Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng. Hiện nay, L-CLUB là câu lạc bộ trực thuộc Đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng. Câu lạc bộ ra đời với mong muốn hướng đến sự kết nối và lan tỏa yêu thương, phát huy lòng yêu thương con người thể hiện qua truyền thống đạo lý của dân tộc, giúp đỡ những người có hoàn cảnh, phận đời còn gặp nhiều khó khăn. Chủ nhiệm L-CLUB khóa VIII Lương Hoàng Anh - sinh viên Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng cho biết: “Với vai trò là chủ nhiệm dẫn dắt câu lạc bộ mình mong muốn sẽ tổ chức được nhiều hoạt động, kết nối và lan tỏa yêu thương để có thể giúp được nhiều mảnh đời trong cuộc sống. Mình mong muốn sẽ lan tỏa yêu thương đến với cộng đồng, xã hội. Khi chúng ta có trái tim yêu thương thì cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng, tràn ngập hạnh phúc và tích cực hơn”.

L-CLUB nơi kết nối và lan tỏa yêu thương của sinh viên Đại học Đà Nẵng ảnh 2
Lương Hoàng Anh đang là chủ nhiệm của L-CLUB khóa VIII.

L-CLUB là một câu lạc bộ tình nguyện của sinh viên nên vấn đề kinh phí hoạt động còn hạn chế. Để có thể trao nhiều phần quà đến với những mảnh đời, câu lạc bộ luôn cần sự giúp đỡ và chung tay của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Mỗi chuyến đi của L-CLUB gắn liền với những kỉ niệm, chủ nhiệm L-CLUB tâm sự: “Kỉ niệm mà mình nhớ nhất là sự kiện “Mùa Đông yêu thương 2022”. Sáng sớm ngày 24.12.2022, chúng mình đặt chân lên một thôn nghèo ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Ngay tối hôm Noel đó, chúng mình đã tổ chức cho các bạn nhỏ nơi đây một chương trình đầy kỉ niệm. Có một cô giáo đã nói với chúng mình rằng: Cô cảm ơn các con đã đem tới vùng đất này một cái Noel thật là ấm áp và đầy niềm vui. Trước giờ ở đây, các em nhỏ không biết đêm Noel là gì cả. Tuy đó là một câu nói ngắn ngủi nhưng lại đem tới cho mình hạnh phúc, động lực và sự nhiệt huyết để mình có thể giúp đỡ thêm nhiều người như vậy”.

L-CLUB nơi kết nối và lan tỏa yêu thương của sinh viên Đại học Đà Nẵng ảnh 3
Sự kiện “Mùa đông yêu thương 2022” được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam.

Những người trẻ “sống để kết nối và lan tỏa yêu thương”

Hiện tại, số lượng thành viên đang hoạt động của câu lạc bộ hơn 70 “trái tim” nhiệt huyết. Các thành viên đều là sinh viên của các trường đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như: Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng, trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng… Nguyễn Ngọc Thương, sinh viên Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng cho biết: “Mình tham gia L-CLUB với mong muốn được giúp đỡ và cho đi. Trong những chuyến đi, điều mình nhận lại nhiều nhất là nụ cười và sự yêu thương. Đó là nụ cười trên những đứa trẻ, những người dân mà L-CLUB đã và đang giúp đỡ.

Bên cạnh đó, mình đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các chương trình thiện nguyện như cách làm việc nhóm, cách tổ chức sự kiện, cách để bày tỏ cảm xúc của bản thân… Mỗi chuyến đi thiện nguyện là một câu chuyện nhưng trong mình đều có chung một cảm xúc đó là hạnh phúc. Tuy chúng mình chỉ mang đến những món quà nhỏ thôi nhưng đối với các cô các chú và các em nhỏ đó là món quà động viên tinh thần rất lớn. Đối với mình, nụ cười là một cách bày tỏ của cảm xúc và mình rất vui khi thấy điều ấy trên khuôn mặt những người dân mà chúng mình đã và đang giúp đỡ trong những chuyến đi”.

L-CLUB nơi kết nối và lan tỏa yêu thương của sinh viên Đại học Đà Nẵng ảnh 4
Màu xanh tình nguyện của thanh niên L-CLUB.

Trong nhiều năm qua, câu lạc bộ đã tổ chức rất nhiều hoạt động, chương trình kết nối yêu thương. Trong năm học này, L-CLUB đã tổ chức các hoạt động nổi bật như: Chương trình hiến máu nhân đạo “Sẻ chia những giọt máu hồng”, do Đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng, Khoa Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Đà Nẵng cùng với sự hỗ trợ của L-CLUB tổ chức tại Đại học Đà Nẵng; tổ chức chương trình “Mùa đông yêu thương 2022” tại thôn A Liêng và thôn Ga Lê, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; chương trình tình nguyện đêm nhạc gây quỹ “Món quà yêu thương 2023“ của L-CLUB và trao những phần quà cho các em nhỏ đang được cưu mang tại Trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng, Làng Hy Vọng - Village Of Hope; bên cạnh đó L-CLUB cùng các mạnh thường quân thường xuyên tổ chức các hoạt động, trao tặng hàng trăm suất quà đến các mảnh đời gặp khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

L-CLUB nơi kết nối và lan tỏa yêu thương của sinh viên Đại học Đà Nẵng ảnh 5
Những suất quà đầy tình yêu thương được L-CLUB chuẩn bị trong mỗi chuyến đi.
L-CLUB nơi kết nối và lan tỏa yêu thương của sinh viên Đại học Đà Nẵng ảnh 6
Kết nối và lan tỏa yêu thương đến cộng đồng, xã hội.

Với những đóng góp vì cộng đồng xã hội, L-CLUB đã được Trưởng Khoa Khoa Y – Dược, Đại học Đà Nẵng trao tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019-2022. L-CLUB hoạt động với phương châm “kết nối yêu thương” mang ngọn lửa tình nguyện, màu áo xanh đi muôn nơi, giúp đỡ những con người có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với các câu lạc bộ khác ở các trường Đại học, L-CLUB kết nối yêu thương như một mảnh ghép của bức tranh thanh xuân tươi đẹp của năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. L-CLUB là nơi hội tụ của những bạn trẻ có cùng mục đích sống, sống để cống hiến, sống để tình nguyện và mang niềm vui, yêu thương đến với cộng đồng, xã hội.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.