Ký túc xá Bách khoa làm gì sau khi có 14 sinh viên mắc COVID-19?

0:00 / 0:00
0:00
Ký túc xá Bách khoa làm gì sau khi có 14 sinh viên mắc COVID-19?
SVVN - Từ 16h chiều 9/8, Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Bách khoa đã áp dụng cách ly hoàn toàn phòng ở tại ký túc xá để tránh tình trạng lây nhiễm chéo giữa các phòng. Sinh viên tạm thời không ra khỏi phòng trong vòng 14 ngày trừ xét nghiệm, hồi hương…

Ngày 9/8, Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Bách khoa, trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM cho biết, Ký túc xá Bách khoa sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho sinh viên sau khi nơi đây ghi nhận 14 trường hợp sinh viên dương tính với COVID-19.

Để bảo đảm an toàn cho các sinh viên còn lại đang lưu trú tại ký túc xá, nhà trường tiếp tục hỗ trợ công tác dập dịch, truy vết và kiểm soát tình hình với nhiều giải pháp. Sinh viên cần nghiêm khắc thực hiện 5K, không chủ quan, trang bị đầy đủ khẩu trang y tế, xà phòng rửa tay liên tục trong phòng ở. Đảm bảo thông thoáng trong toàn ký túc xá như mở cửa sổ, không dùng máy lạnh, bật quạt tối đa.

Ngoài ra, từ 16h chiều 9/8, Trung tâm dịch vụ Ký túc xá Bách khoa đã áp dụng cách ly hoàn toàn phòng ở tại ký túc xá để tránh tình trạng lây nhiễm chéo giữa các phòng. Sinh viên tạm thời không ra khỏi phòng trong vòng 14 ngày trừ xét nghiệm, hồi hương… Sinh viên được giao đồ ăn đặt tại cửa phòng, không tiếp xúc với người giao cơm để đảm bảo cách ly.

Ký túc xá Bách khoa làm gì sau khi có 14 sinh viên mắc COVID-19? ảnh 1

Từ 16h chiều 9/8, Trung tâm dịch vụ Ký túc xá Bách khoa đã áp dụng cách ly hoàn toàn phòng ở tại ký túc xá để tránh tình trạng lây nhiễm chéo giữa các phòng.

Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ Ký túc xá Bách khoa cũng phối hợp với Trung tâm Y tế phường 7 quận 10 và chuyên gia dịch tễ Khoa Y, ĐHQG TP. HCM tiếp tục thực hiện khoanh vùng, truy vết và chống lây dịch để kiểm soát tình hình. Sinh viên ở các phòng nếu có bất thường về hô hấp, sốt ho, khó thở sẽ báo ngay qua tổng đài trực chiến để kịp thời xử lý phát sinh.

Như chúng tôi đã thông tin, tính đến ngày 8/8/2021, ký túc xá đã xác định số ca F0 là 14 ca, trong số này có một sinh viên Campuchia, một nhân viên vệ sinh và 12 sinh viên. Tất cả đã được đưa đến khu thu dung. Các ca dương tính của ký túc xá Bách khoa được phát hiện từ ngày 24/7 đến nay.

Ngoài ra, có 28 sinh viên được xác định là F1, hiện đang được cách ly tại ký túc xá theo khu vực riêng biệt. Số sinh viên có triệu chứng đang cần theo dõi sức khỏe là 18.

Hiện nay, ký túc xá vẫn còn 711 sinh viên đang lưu trú, trong đó có 19 sinh viên nước ngoài. Theo Ban quản lý ký túc xá, hiện tại có 278 phòng có sinh viên ở, do diện tích phòng vừa đủ cho các nội thất bên trong, giữa 2 giường tầng cách nhau 0,5m, nên tạm thời ký túc xá đã yêu cầu sinh viên ngủ xen kẽ, ziczac giữa các giường tầng để tạo khoảng cách 2m.

Ký túc xá cũng đã bố trí ký túc xá thành 2 khu để thực hiện cách ly nội bộ, gồm 1 khu cách ly các F1 và một khu các sinh viên khác tự cách ly ngay tại phòng.

Trước đó, ký túc xá Bách khoa đã tổ chức đưa 73 sinh viên lưu trú về quê và hiện tiếp tục liên hệ thủ tục, chờ sắp xếp, phản hồi từ các địa phương để đưa sinh viên về quê.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

SVVN - Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh giai đoạn 2015 – 2023, tại TP. HCM, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, 9 năm qua, ngành giáo dục đã có những điều chỉnh mang lại lợi ích tốt hơn cho các trường đại học và cho thí sinh. Đến nay, công tác tuyển sinh đã từng bước đi vào quy củ.