Kỳ tích đặc công

Đó là tên tập sách của tác giả Băng Phương vừa được NXB Lao động ấn hành nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bộ đội Đặc công hai lần anh hùng (19/3/1967-19/3/2017). 

Tác giả Băng Phương, tên thật là Phạm Văn Bằng, hiện đang công tác tại Lữ đoàn đặc công 429 (Binh chủng Đặc công). Anh là cộng tác viên quen thuộc của chuyên trang "Người lính" trên Báo Tiền phong. Những bài viết của anh về Bộ đội Đặc công luôn mang đậm hơi thở cuộc sống sinh hoạt và huấn luyện của cán bộ, chiến sỹ đặc công hôm nay. 

Kỳ tích đặc công ảnh 1

"Trong cuốn sách KỲ TÍCH ĐẶC CÔNG, Băng Phương đã chọn cách thể hiện kết nối đan xen giữa ký ức và hiện thực làm cho bề dày truyền thống của lính Đặc công tăng lên. Bằng thể loại ký sự, tác giả ghi chép chân thực về “Biệt động Sài Gòn - những anh hùng thầm lặng” ở Phần III của cuốn sách. Với câu chuyện “Đặc công bảo vệ đường tiến về Sài Gòn như thế nào?”, “Đặc công Việt Nam trong cuộc chiến bảo vệ biên giới năm 1979, "Lực lượng đặc biệt tinh nhuệ: Họ là ai?", "Những người lính "nở hoa trong lòng địch”... ở Phần I đã góp phần tô thắm thêm nét son truyền thống của Bộ đội Đặc công: Đặc biệt tinh nhuệ/ Anh dũng tuyệt vời/ Mưu trí táo bạo/ Đánh hiểm thắng lớn.

Hình ảnh người lính Đặc công trong thời chiến hay thời bình hiển hiện dưới ngòi bút, trong khuôn hình của tác giả Băng Phương đều có giá trị là dòng chảy không ngừng nghỉ bồi đắp những nét đẹp truyền thống và nhân văn" - Đặng Quang Quỳnh, giảng viên ĐH Sư phạm TPHCM, nhận xét trong lời giới thiệu cuốn sách.

Tác giả sẽ tặng 25 cuốn sách cho độc giả nào gửi email đăng ký sớm nhất về hộp thư bangphuong7399@gmail.com hoặc gửi thư về địa chỉ: Băng Phương, số 28, lô P, đường TTN17, khu tái định cư 38 Ha, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.