Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Việt ngày càng thu hút người nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Khoa Việt Nam học, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) vừa tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Việt nhằm đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt dành cho người nước ngoài.

Đây là kỳ thi được tổ chức thường niên do khoa Việt Nam học phụ trách. Hằng năm, khoa tổ chức 6 kỳ thi vào các tháng lẻ trong năm nhằm tạo ra nhiều cơ hội cho các thí sinh được đánh giá khả năng tiếng Việt một cách chuẩn xác nhất.

Bài thi được chia thành 4 phần tương ứng bốn kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Mỗi kỹ năng được đánh giá theo thang điểm 10, điểm trung bình của 4 kỹ năng được dùng để xác định bậc năng lực sử dụng tiếng Việt.

Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Việt ngày càng thu hút người nước ngoài ảnh 1

Thí sinh làm thủ tục trước khi vào phòng thi. (Ảnh: UHSH)

Theo đại diện khoa Việt Nam học, trung bình mỗi kỳ thi diễn ra sẽ có khoảng 100 thí sinh tham gia đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trong đó, thí sinh từ Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) chiếm số đông.

“Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) là cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi Chứng chỉ Năng lực tiếng Việt và khoa Việt Nam học được giao nhiệm vụ trực tiếp tổ chức thi. Việc số thí sinh của kỳ thi tăng ổn định từng năm cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người nước ngoài đối với tiếng Việt cũng như cơ hội làm việc và học tập tại Việt Nam”, đại diện khoa Việt Nam học nói.

Đối với chứng chỉ Năng lực tiếng Việt, đây được coi là phương thức để các thí sinh người nước ngoài dùng để xét tuyển học bậc đại học tại trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM. Bên cạnh đó, chứng chỉ Năng lực tiếng Việt chính là một trong những điều kiện để người nước ngoài ứng tuyển vào các tập đoàn doanh nghiệp tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.