Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM sẽ có thay đổi

0:00 / 0:00
0:00
Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM sẽ có thay đổi
SVVN - Từ năm 2022, kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQG TP. HCM tổ chức sẽ có những thay đổi để phù hợp và tạo thuận lợi cho thí sinh.

Theo Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo ĐHQG TP. HCM, từ năm 2022 kỳ thi ĐGNL sẽ được điều chỉnh một số nội dung về cách thức tổ chức, nhưng về cơ bản vẫn giữ sự ổn định so với mọi năm.

Theo đó, kỳ thi ĐGNL năm 2022 vẫn được tổ chức làm 2 đợt. Đợt 1 dự kiến vào cuối tháng Ba và đợt 2 sẽ tổ chức sau khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra.

Trong đợt 2, tùy vào điều kiện thực tế sẽ có sự điều chỉnh phù hợp sao cho không quá sát với thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sự điều chỉnh này trên cơ sở góp ý của nhiều trường ĐH và thí sinh trong thời gian qua, từ đây ĐHQG TP. HCM sẽ thảo luận và có kế hoạch thống nhất thời điểm diễn ra đợt thi thứ 2 cho phù hợp.

Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM sẽ có thay đổi ảnh 1

Thí sinh tham dự đợt 1 kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM năm 2021.

Ngoài ra, ĐHQG TP. HCM cũng xem xét để có thể tổ chức kỳ thi ĐGNL ở nhiều địa phương hơn năm qua. Việc này sẽ tạo thuận lợi cho các thí sinh vì không phải di chuyển xa. Dự kiến, ĐHQG TP. HCM sẽ xây dựng kế hoạch này trên cơ sở thảo luận với các sở GĐ - ĐT địa phương và các trường ĐH ở các tỉnh.

Ngoài ra, ĐHQG TP. HCM và các trường ĐH sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện để tạo các nhóm tuyển sinh chung. Nhóm này sẽ sử dụng chung tài nguyên là hệ thốn đăng ký xét tuyển, xét tuyển, lọc ảo… Tất cả những thay đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và cả các trường ĐH. Ngoài những điểm trên, về cơ bản kỳ thi ĐGNL vẫn cơ bản giữ được sự ổn định, đặc biệt là cấu trúc đề thi.

Từ năm 2018, ĐHQG TP. HCM bắt đầu tổ chức kỳ thi ĐGNL và sử dụng kết quả kỳ thi này như một trong số nhiều phương thức tuyển sinh. Đến nay, kỳ thi này thu hút hằng trăm ngàn thí sinh từ nhiều địa phương tham gia, ngoài các trường ĐH thành viên hiện nay nhiều trường ĐH ngoài ĐHQG TP. HCM đã sử dụng kết quả kỳ thi của thí sinh để xét tuyển đầu vào.

Năm 2021, kỳ thi ĐGNL đợt 1 của ĐHQG TP. HCM đã thu hút hơn 70.000 thí sinh dự thi tại 7 tỉnh/thành phố gồm TP. HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Bến Tre, Bạc Liêu và An Giang. Tuy nhiên, đợt 2 của kỳ thi này, với hơn 27.000 thí sinh dự thi đã phải hủy bỏ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.