Kỹ sư tố lỗi xe Toyota Việt Nam nhận giải Trách nhiệm

Kỹ sư tố lỗi xe Toyota Việt Nam nhận giải Trách nhiệm
TP - Kỹ sư Lê Văn Tạch, người dũng cảm đứng ra tố giác Công ty ô tô Toyota Việt Nam bán ra thị trường hàng ngàn xe mắc lỗi kỹ thuật, đã được trao giải Trách nhiệm.

Toyota Việt Nam xin lỗi khách hàng
> Không sa thải kỹ sư tố xe Toyota có lỗi
> Một kỹ sư Toyota VN tố lỗi kỹ thuật của xe Innova và Fortuner

Tại buổi tọa đàm Truyền thông với đạo đức và trách nhiệm của doanh nghiệp do Trung tâm Nghiên cứu truyền thông phát triển (RED Communication) thuộc Liên hiệp Các hội KH&KT VN tổ chức hôm qua (26-4), thay mặt RED Communication, ông Nguyễn Minh Thuyết - Phó chủ nhiệm Ủy ban VHGD Thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội trao giải thưởng trên cho kỹ sư Tạch (ảnh).

Kỹ sư Tạch sinh năm 1976, tốt nghiệp ngành Hàng không, khoa Cơ khí, ĐH Bách khoa Hà Nội, và làm việc tại Toyota Việt Nam gần 10 năm. Giải thưởng ghi nhận đóng góp của anh trong việc đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo an toàn giao thông ở Việt Nam.

RED Communication cho biết, sẽ duy trì giải thưởng Trách nhiệm nhằm khuyến khích, tôn vinh cá nhân, tổ chức sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.