Kỷ niệm sự kiện 45 ngày đêm đánh Mỹ của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc

0:00 / 0:00
0:00
Trong suốt 45 ngày đêm chống đế quốc Mỹ, quân và dân vùng hạ Cần Giuộc đã kiên cường, dũng cảm chiến đấu, đã diệt và làm bị thương nhiều quân địch, bắn rơi 21 máy bay, bắn chìm 12 tàu chiến.

Ngày 20/7, tại Di tích lịch sử khu vực Cầu Kinh, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 55 năm sự kiện 45 ngày đêm đánh Mỹ của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc (5/6 đến 20/7/1967-5/6 đến 20/7/2022).

Kỷ niệm sự kiện 45 ngày đêm đánh Mỹ của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc ảnh 1
Ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, thắp hương tại Di tích lịch sử khu vực Cầu Kinh. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN))

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, các ban ngành, đoàn thể và lãnh đạo huyện, nhân dân Cần Giuộc tham dự.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Được đã ôn lại sự kiện 45 năm ngày đêm đánh Mỹ năm xưa. Từ ngày 5/6 đến ngày 20/7/1967, địch huy động Lữ đoàn 2, Sư đoàn 9 Mỹ và Trung đoàn 46, Sư đoàn 25 ngụy cùng khoảng 100 máy bay, 100 tàu chiến, 50 trọng pháo... đã mở cuộc hành quân càn quét quy mô lớn vào vùng hạ huyện Cần Giuộc nhằm thực hiện âm mưu xóa bỏ vùng giải phóng của ta.

Trước sức mạnh về lực lượng và trang bị của địch, quân và dân vùng hạ Cần Giuộc không hề nao núng, quyết tâm đánh bại cuộc càn quét của địch để bảo vệ vùng giải phóng. Trong suốt 45 ngày đêm chống Mỹ, quân và dân vùng hạ Cần Giuộc không hề nao núng, kiên cường, dũng cảm, liên tục bám trụ địa bàn chiến đấu, đã diệt và làm bị thương nhiều quân địch, bắn rơi 21 máy bay, bắn chìm và cháy 12 tàu chiến, giữ vững vùng giải phóng.

Kỷ niệm sự kiện 45 ngày đêm đánh Mỹ của quân và dân vùng hạ Cần Giuộc ảnh 2
Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày kỷ vật, hình ảnh trong trận đánh 45 ngày đêm tại Di tích lịch sử khu vực Cầu Kinh. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Riêng tại khu vực Cầu Kinh, cùng với diệt hàng trăm quân địch, lực lượng của ta đã bắn cháy 3 tàu, bắn rơi 1 máy bay F105 và 4 trực thăng.

Đây là một trong những chiến công vang dội nhất của quân và dân huyện Cần Giuộc nói riêng cũng như quân và dân tỉnh Long An nói chung.

Khu vực Cầu Kinh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An xếp hạng di tích cấp tỉnh ngày 19/4/1993. Hiện tại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lập Hồ sơ khoa học và pháp lý để tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử khu vực Cầu Kinh là di tích quốc gia.

Kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của tỉnh nhà, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-văn hóa-xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI đề ra.

Từ đó, Long An xây dựng và phát triển xứng tầm với vị trí, vai trò là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Được nhấn mạnh./.


Link gốc: https://www.vietnamplus.vn/ky-niem-su-kien-45-ngay-dem-danh-my-cua-quan-va-dan-vung-ha-can-giuoc/806659.vnp

Theo TTXVN
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.