Kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

TPO - Sáng nay, 31/1, tại TPHCM, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TPHCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước, lãnh đạo TPHCM và nhiều tỉnh, thành phía Nam đã đến dự.

Kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm. Ảnh:  VnExpress.

Tham dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và nhiều đại biểu nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Dự lễ kỷ niệm còn có nhiều lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, các nhân sĩ, trí thức, thân nhân và những người trực tiếp tham gia cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và đông đảo quần chúng nhân dân.

Trong diễn văn kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: "Trong niềm tự hào và xúc động, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi trân trọng gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các đồng chí lão thành cách mạng, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, đặc biệt là các đồng chí đã trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khoẻ và những tình cảm thắm thiết nhất.

Trong giờ phút trang trọng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc lãnh đạo tiền bối, các Anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, mà Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là một đỉnh cao chói lọi...".

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm:

Kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 2

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đọc diễn văn.

Kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 3 Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Anh hùng LLVT xúc động ôn lại sự kiện bi tráng Xuân Mậu Thân 1968
Kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 4 Nguyễn Thị Phương Nghi, sinh viên Đại học Quốc tế (Sinh viên 5 tốt toàn quốc) thay mặt thế hệ trẻ hứa phấn đấu không ngừng để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.
Kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 5 Các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 6
Kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 7
Kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 8
Kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 9
Kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 10
Kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 11
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.