Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê hương Nghệ An

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ.
Chương trình văn nghệ tại buổi lễ.
TP - Ngày 14/6, tại quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh), tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm  60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Nghệ An lần thứ nhất (14/6/1957 - 14/6/2017).

Tới dự có ông Phạm Minh Chính- Ủy viên BCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW; ông Phan Đình Trạc- Ủy viên TW Đảng, Trưởng ban Nội chính TW; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo địa phương và hàng ngàn người dân quê Bác.

Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê ngày 14/6/1957 là niềm cổ vũ, động viên, lớn lao đối với toàn Đảng bộ, quân và dân Nghệ An. Từ ngày 14-16/6/1957, Bác gặp Khu ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại biểu các đoàn thể và nhân sĩ.

Bác đã nói chuyện với hơn 3.000 đại biểu Quân, Dân, Chính, Đảng của Nghệ An và Quân khu IV cùng cán bộ, đảng viên ở thị xã Vinh; thăm Nhà máy điện Vinh và gặp gỡ các chuyên gia Liên Xô đang giúp ta xây dựng Nhà máy; gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn Hải Vân ở Rú Đụn (Nam Đàn) và về thăm Kim Liên.

Những dòng thư Bác đã gửi cho BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An vào ngày 21/7/1969: “Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc". Đảng bộ và nhân dân Nghệ An luôn tâm niệm bức thư ấy là bản Di chúc thiêng liêng mà Người dành riêng cho quê hương trước lúc đi xa.

Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê hương Nghệ An ảnh 1 Lãnh đạo TW, địa phương cùng hàng nghìn người dân tham dự sự kiện.

Phát huy thành tựu 60 năm qua, nhất là sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả. Tổng sản phẩm trong tỉnh 3 năm (2014-2016) tăng bình quân 7,59%. Thu nhập bình quân đầu người tăng khá, đạt 31 triệu đồng (gấp 1,4 lần so với năm 2013); đã có trên 372 dự án với tổng số vốn hơn 161.000 tỷ đồng đầu tư vào Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Trưởng Ban Tổ chức TW Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Nghệ An tiếp tục khơi dậy và phát huy cao độ nguồn lực tinh thần, niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng hào hùng để tạo động lực khát khao vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp, xứng đáng với tình cảm sâu thẳm và vô bờ bến của Bác Hồ; chú trọng phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội.
Nghệ An phát triển, vươn lên không chỉ là nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, mà còn là sự quan tâm của Đảng, nhà nước, sự giúp đỡ của các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước nhằm tạo điều kiện nhiều hơn nữa cho Nghệ An với tấm lòng vì quê hương yêu dấu của Bác Hồ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.