Kỷ niệm 38 năm giải phóng Đà Nẵng: Ngày của những kỷ lục thế giới

Cáp treo Bà Nà liên tiếp phá kỷ lục cáp treo thế giới Ảnh: N.C
Cáp treo Bà Nà liên tiếp phá kỷ lục cáp treo thế giới Ảnh: N.C
TP - Ngày, 8-3, UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, sẽ làm lễ khánh thành cùng một lúc 3 cây cầu hiện đại (trong đó cầu Rồng lập kỷ lục rồng thép lớn nhất) đúng dịp kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng Đà Nẵng (29-3-1975).

> Lắp đầu cho cầu Rồng
> Cầu Rồng đăng ký kỷ lục Guinness thế giới

Cầu Rồng là cây cầu có kết cấu nhịp thép hình dáng một con rồng dài 568m, nặng gần 9.000 tấn; độc đáo nhất từ trước đến nay, trong đó, phần thân rồng dài 530m, nặng 8.405,1 tấn.

Đây là cầu thứ 6 bắc qua sông Hàn với chiều dài khoảng 666m, nhịp chính dài 200m, rộng 37,5m và có 6 làn xe. Tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Cùng với cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý và cầu đường Nguyễn Tri Phương nối dài cũng được khánh thành dịp này.

Liên quan kỷ lục thế giới dịp kỷ niệm ngày giải phóng Đà Nẵng, lãnh đạo tập đoàn Sun Group cho hay, tuyến cáp treo thứ 3 ở Khu du lịch Bà Nà Hills sẽ đi vào hoạt động ngày 29-3.

Đây là tuyến cáp treo đạt 4 kỷ lục thế giới do tổ chức Guinness World Records công nhận… Các kỷ lục của tuyến cáp mới được công nhận gồm: Cáp dài nhất thế giới với 5.771,61m; tuyến cáp có chênh lệch độ cao (trên 1 hành trình) lớn nhất thế giới với 1.368,93m; tuyến cáp có tổng chiều dài cáp dài nhất trong tất cả loại hình cáp treo hiện có trên thế giới, với 11.587m; và tuyến cáp nặng nhất thế giới với trọng lượng 141,24 tấn.

Theo ông Đặng Minh Trường, Tổng Giám đốc SunGroup, với tuyến cáp thứ 3, Bà Nà Hills phấn đấu đạt 1 triệu khách tham quan trong năm 2013.

Theo Sở VH-TT&DL thành phố Đà Nẵng, năm 2012, Đà Nẵng đón khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch, riêng khu du lịch Bà Nà đón 761.154 lượt khách, tăng 120% so với năm 2011.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.