Kỷ lục, tháng 8 Việt Nam nhập hơn 11.000 ô tô

Ảnh minh họa của: Tuấn Nguyễn
Ảnh minh họa của: Tuấn Nguyễn
TPO - Tháng 8 vừa qua, lượng ô tô nhập về Việt Nam lên tới 11.150 xe. Đây là tháng có kỷ lục với lượng xe nhập nhiều nhất tính từ đầu năm 2018 đến nay.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tuần qua (từ 24 đến 30/8), lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu đạt 3.089 chiếc, tổng trị giá đạt 59,27 triệu USD.

Xe có xuất xứ từ Thái Lan và Indonesia tiếp tục chiếm ưu thế. Trong đó, xe Thái Lan có 2.188 chiếc và Indonesia có 716 chiếc. Riêng 2 thị trường trên chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu.

Về chủng loại, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống có 2.129 chiếc với trị giá nhập khẩu đạt gần 37,5 triệu USD, chiếm 69% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu.

Trong số này, có 1.275 xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống xuất xứ từ Thái Lan, tiếp theo là xe xuất xứ Indonesia với 726 chiếc, xe Nhật Bản với 60 chiếc...

Xe ô tô tải các loại có số lượng nhập khẩu nhiều thứ hai với 900 chiếc, tổng trị giá đạt gần 19,8 triệu USD. Trong đó, có 862 xe xuất xứ từ Thái Lan, chiếm tỷ trọng tới 96% trong tổng lượng xe loại này nhập về Việt Nam.

Tuần qua có 31 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi đăng ký nhập khẩu về Việt Nam, với trị giá đạt 961 nghìn USD. Toàn bộ số xe này có xuất xứ từ Thái Lan.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng nhập khẩu 29 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo hơn 1 triệu USD. Trong đó, 20 xe xuất xứ Thái Lan, 9 xe xuất xứ Trung Quốc.

Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tuần này cả nước chi 46,5 triệu USD nhập khẩu linh kiện và phụ tùng ô tô các loại.

Tính từ đầu năm đến nay, tháng 8 là tháng kỷ lục có lượng xe đăng ký nhập khẩu nhiều nhất với 11.150 chiếc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...