Về vụ GĐ KBNN Hà Tây “đánh rơi” 1,4 tỷ đồng:

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Bá Thường

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Bá Thường
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền phong vào chiều tối qua (7/11/), Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết, ông đã ký quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Thường, Giám đốc KBNN tỉnh Hà Tây.

Theo quyết định này, ông Thường bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên, ông Ninh cho biết, đây mới là hình thức kỷ luật bước một. Bước kỷ luật tiếp theo sẽ được đưa ra ngay sau khi Tỉnh uỷ Hà Tây có quyết định kỷ luật về Đảng đối với ông Nguyễn Bá Thường.

Bộ Tài chính cũng vừa có văn bản gửi Tỉnh  ủy Hà Tây đề nghị xử lý kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Bá Thường. Theo thông tin của Tiền phong, dự kiến mức kỷ luật tiếp theo của Bộ Tài chính đối với ông Nguyễn Bá Thường sẽ là cho thôi chức GĐ KBNN Hà Tây.

Chiều qua, phóng viên Tiền phong cũng có cuộc làm việc với ông Hà Văn Hiền, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây. Ông Hiền cho biết, Tỉnh uỷ Hà Tây đã chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy thực hiện các bước để tiến hành kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Bá Thường theo đúng trình tự và các quy định của Đảng. Quan điểm xử lý của Tỉnh ủy là khách quan và nghiêm túc.

Theo đó, việc xem xét kỷ luật Đảng đối với ông Thường phải được tiến hành từ chi bộ Đảng cơ sở. Trao đổi với bà Trần Thị Chiến, Phó GĐ phụ trách KBNN Hà Tây, bà Chiến cho biết, bà chưa biết được quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc kỷ luật ông Nguyễn Bá Thường cũng như chỉ đạo của Tỉnh uỷ Hà Tây về việc tổ chức xem xét kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Bá Thường.

Trước đó, trả lời phóng viên Tiền phong về việc có một phong bì (trong số phong bì của ông Thường bị đánh rơi) ghi 20 triệu đồng là của bà Chiến? Bà Chiến khẳng định: đúng là bà cho ông Thường vay 20 triệu đồng nhưng bà không cho vào phong bì.

Số tiền này ông Thường đã hoàn trả bà. Bà Chiến hiện có con trai vừa được cất nhắc lên chức phó phòng Kế hoạch tổng hợp- KBNN Hà Tây.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.