Kỷ luật 140 thí sinh vi phạm quy chế

Thí sinh ra khỏi phòng thi môn Toán chiều nay (9-7)
Thí sinh ra khỏi phòng thi môn Toán chiều nay (9-7)
TPO – Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, kết thúc ngày thi đại học đầu tiên của đợt hai, cả nước có 140 thí sinh và ba cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật.

> 65 thí sinh bị kỷ luật

> Bài giải môn Toán, Sinh học, Ngữ văn

Thí sinh ra khỏi phòng thi môn Toán chiều nay (9-7)
Thí sinh ra khỏi phòng thi môn Toán chiều nay (9-7). Ảnh: Đỗ Hợp

Trong đó, buổi sáng, 65 thí sinh, một cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật. Buổi chiều, 75 thí sinh vi phạm quy chế (khiển trách 4, cảnh cáo 2, đình chỉ thi 65, không được dự thi do đến muộn 4), 2 cán bộ coi thi bị khiển trách.

Bộ GD&ĐT nhận định, trong buổi thi chiều 9 - 7, nhìn chung, thí sinh làm bài nghiêm túc; không khí trường thi trật tự, an toàn. Các Hội đồng thi phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm Quy chế tuyển sinh.

“Đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; không có sai sót; được đa số thí sinh đánh giá vừa sức” - lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho hay.

Bộ GD&ĐT cũng cho biết, số trường đại học tổ chức thi đợt hai là 121, số điểm thi: 956; 23.333 phòng thi; 66.726 cán bộ tham gia tổ chức, coi thi.

Số thí sinh đăng kí dự thi đợt hai là 765.630; số đến dự thi: 600.214. Tỷ lệ thí sinh dự thi/số đăng kí dự thi: 80,38%.

So với cùng kỳ năm 2011, tỷ lệ thí sinh đến dự thi đại học đợt hai khối B, C, D và Năng khiếu buổi chiều 9-7-2012 tăng 0,08% (năm 2011 là 80,30%).

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.