Kỳ lạ xác ướp 4.000 năm tuổi khiến các nhà khảo cổ 'toát mồ hôi'

0:00 / 0:00
0:00
Các nhà khảo cổ học đã "toát mồ hôi" khi phát hiện một xác ướp kỳ lạ.
Các nhà khảo cổ học đã "toát mồ hôi" khi phát hiện một xác ướp kỳ lạ.
TPO - Các nhà khảo cổ học Ai Cập phát hiện một xác ướp đáng sợ được cho là gần 4.000 năm tuổi trong khi khai quật một khu chôn cất. Xác ướp kỳ lạ thực sự đã khiến các chuyên gia về xương phấn khích.

Xác ướp trên do nhóm các nhà khảo cổ học do tiến sĩ Martina Bardonova ở Aswan, một thành phố có tầm quan trọng lịch sử nằm trên sông Nile dẫn đầu phát hiện.

Tiến sĩ Martina đang dẫn đầu một nhóm nghiên cứu người Tây Ban Nha điều tra về triều đại của Hatshepsut, người phụ nữ đầu tiên trị vì Ai Cập trong khoảng thời gian 1479-1458 trước Công nguyên, thì tình cờ phát hiện một cỗ quan tài chưa được mở nắp trong một vách đá.

Chương trình "Bí mật về Thung lũng các vị vua ở Ai Cập" mới đây của Channel 4 (Anh) đã tiết lộ quá trình các nhà khảo cổ tiến hành khai quật khu mộ có cỗ quan tài trong vách đá này năm 2019.

"Tiến sĩ Martina đã tìm thấy một chiếc quan tài được giấu kín trên vách đá để tránh bọn cướp. Nhưng trước tiên nhóm của cô ấy phải tiếp cận được với lăng mộ trong khi một trận bão cát ở Sahara đang thổi đến từ phía nam. Khi cơn bão cát đạt tới sức gió giật mạnh, ngay cả quãng đường 200 mét đến nơi chôn cất cũng là một trận chiến", người dẫn truyện thuyết minh.

Theo đó, sau khi tiếp cận thành công khu mộ, nhóm nghiên cứu có thể tháo nắp quan tài bằng đất nung. Khi tiến sĩ Martina mở nắp quan tài, cô ấy đã rùng mình khi nhìn thấy xác ướp bên trong.

“Cỗ quan tài rất nặng, trông rất đáng sợ. Bên trong là một xác ướp rất xấu. Nó không thực sự là một xác ướp. Nó không được băng bó tốt, dường như chỉ đơn giản được đặt vào quan tài", tiến sĩ Martina cho biết.

Kỳ lạ xác ướp 4.000 năm tuổi khiến các nhà khảo cổ 'toát mồ hôi' ảnh 1

Xác ướp màu đen đáng sợ bên trong cỗ quan tài trên vách đá.

Nhiều chuyên gia được mời đến để tìm hiểu rõ hơn về phát hiện này.

“Cỗ quan tài bằng đất nung không có xác ướp mà là một bộ xương được bọc bằng vật liệu màu đen. Chuyên gia về xương, tiến sĩ Miguel Cecilio Botella Lopez đã đến để phân tích bộ xương. Họ hy vọng sẽ tìm ra người này là ai và đã được chuẩn bị để sang thế giới bên kia như thế nào", người dẫn truyện nói.

Sau khi tháo băng, tiến sĩ Botella tiết lộ với nhóm nghiên cứu đó là một phụ nữ.

"Tôi chắc chắn đó là một phụ nữ. Về độ tuổi, tôi không chắc, nhưng hơn 70 tuổi", tiến sĩ Botella nói thêm.

Nhóm nghiên cứu đã bị sốc bởi ước tính của tiến sĩ Botella về số tuổi của xác ướp vì những người sống ở thời Ai Cập cổ đại thường không quá già.

Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh rất cao do nguy cơ nhiễm trùng cao khiến tuổi thọ trung bình của họ thấp. Những người sống sót qua thời thơ ấu thường có tuổi thọ trung bình khoảng 25. Nhưng nhiều phụ nữ chết trẻ khi sinh con.

"Khi bạn tìm thấy một người ngoài 70 tuổi, tôi thấy thực sự ngạc nhiên. Nhưng thật tuyệt vời khi biết có một người đã thực sự sống thọ như vậy ở thời đó", tiến sĩ Martina cho biết.

Pharaoh Tutankhamun là một trong những vị vua nổi tiếng nhất của Ai Cập cổ đại, nhưng ông được cho là chỉ sống đến 18 tuổi.

Theo Express
MỚI - NÓNG