‘Ký gửi mùa Hạ’: Mang niềm vui đến trẻ em, người dân huyện Nhà Bè

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - “Ký gửi mùa Hạ” là chương trình tình nguyện do CLB Lửa Tâm, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) tổ chức. Mặc dù tổ chức cùng thời điểm với chiến dịch 'Mùa Hè Xanh', gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển thành viên nhưng Lửa Tâm vẫn tạo ra một mùa “Ký gửi mùa Hạ” thành công trên địa phận huyện Nhà Bè (TP. HCM).

“Ký gửi mùa Hạ” là chương trình tình nguyện mới được tổ chức lần đầu tiên của CLB Lửa Tâm, đồng thời cũng là một sự kiện quan trọng của thành viên Ban Chủ nhiệm CLB trong nhiệm kỳ 2019 - 2020 nói riêng sau gần hai năm tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của COVID-19. “Lửa Tâm từ trước đến nay có rất ít hoạt động diễn ra vào tháng Bảy, thế nên mình mong muốn trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Ban Chủ nhiệm có thể tổ chức được một chương trình mới, vừa là cơ hội để có thể thực hiện được nhiều hoạt động vì cộng đồng hơn, cũng vừa thích hợp để các bạn thành viên được trải nghiệm, gắn kết với nhau”, Bạch Mã Minh Thư (Chủ nhiệm CLB Lửa Tâm) chia sẻ về sự ra đời của chương trình “Ký gửi mùa Hạ”.

Để làm một chương trình tình nguyện mới hoàn toàn, Ban Chủ nhiệm của CLB Lửa Tâm phải khắc phục nhiều khó khăn. Thời điểm chương trình “Ký gửi mùa Hạ” hoạt động cũng trùng khớp với thời điểm chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' đang diễn ra sôi nổi. Khó càng thêm khó, thế nhưng Minh Thư và đội ngũ Ban Chủ nhiệm xác định đây là một cơ hội tốt để có thể học được thêm nhiều kinh nghiệm ứng biến, khắc phục khó khăn. “Khó khăn lớn nhất ngay thời điểm khởi động chương trình đó là số lượng các chiến sĩ tham gia. Ban Chủ nhiệm có dự tính trước khả năng cao là hầu hết các bạn sinh viên đều đã lựa chọn chiến dịch tình nguyện 'Mùa Hè Xanh' để tham gia. Nhưng điều may mắn là Lửa Tâm vẫn tuyển đủ số lượng chiến sĩ cần thiết để có thể vận hành chương trình một cách suôn sẻ”, Minh Thư chia sẻ thêm.

‘Ký gửi mùa Hạ’: Mang niềm vui đến trẻ em, người dân huyện Nhà Bè ảnh 1

Những sân chơi thiếu nhi do “Ký gửi mùa Hạ” mang lại.

Với “Ký gửi mùa Hạ", CLB đã triển khai sinh hoạt Hè cho trẻ em, thăm hỏi và nấu cơm cho các cụ già neo đơn, sơn lại tường hẻm, phát quang bụi rậm… Chương trình đã diễn ra từ ngày 29/7 - 31/7. Nhờ sự hỗ trợ hết mình của địa phương và sự phối hợp nhịp nhàng của các bạn thành viên, chương trình đã để lại nhiều ấn tượng tốt cho người dân huyện Nhà Bè và các tình nguyện viên tham gia chương trình.

Nguyễn Trần Phương Diệu (năm thứ hai, khoa Văn hóa học, trường ĐH KHXH&NV, thành viên tham gia “Ký gửi mùa Hạ” của CLB Lửa Tâm) đánh giá: “Những hoạt động tình nguyện đều để lại cho mình nhiều kỉ niệm khó quên. Với “Ký gửi mùa Hạ”, mình được đi với những người thân quen và mang niềm vui đến nhiều người’.

‘Ký gửi mùa Hạ’: Mang niềm vui đến trẻ em, người dân huyện Nhà Bè ảnh 2

“Ký gửi mùa Hạ” tổ chức dọn dẹp vệ sinh cho các khu dân cư.

Nhiều sinh viên thuộc các trường đại học khác cũng đăng ký tham gia chương trình “Ký gửi mùa Hạ”. “Với “Ký gửi mùa Hạ”, Lửa Tâm đã cho mình được trải nghiệm một mùa hè thật sự ý nghĩa. Mặc dù mình không quen mọi người từ trước nhưng tất cả các bạn và anh chị đều rất thân thiện, quan tâm giúp đỡ mình rất nhiều. Mình nghĩ rằng, trong tương lai, nếu như có cơ hội, mình vẫn sẽ tiếp tục tham gia với CLB”, Võ Thị Thùy Trang (trường ĐH Sư phạm TP. HCM) bộc bạch.

Nói về tương lai gần, Minh Thư hy vọng rằng những thế hệ tiếp sau có thể tiếp tục duy trì “Ký gửi mùa Hạ”, khiến nó trở thành một chiến dịch thường niên của CLB. "Làm như thế là để cho tất cả mọi người có thể có nhiều cơ hội để trao gửi yêu thương hơn, giống như khẩu hiệu của CLB Lửa Tâm: Từ trái tim đến trái tim", Minh Thư (Chủ nhiệm CLB Lửa Tâm) nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.