Kỳ công dùng máy ủi giải cứu tê giác khỏi hố bùn

Con tê giác lội qua lớp bùn để ra giữa khu hố cạn để tìm nước uống, nhưng sau đó nó không thể quay trở lại bờ vì lớp bùn quá dày. Đội cứu hộ phải dùng máy ủi để giải cứu tê giác thoát nạn.
Con tê giác lội qua lớp bùn để ra giữa khu hố cạn để tìm nước uống, nhưng sau đó nó không thể quay trở lại bờ vì lớp bùn quá dày. Đội cứu hộ phải dùng máy ủi để giải cứu tê giác thoát nạn.
Chiếc máy ủi được sử dụng để giải cứu tê giác đen bị mắc kẹt trong lớp bùn dày tại khu bảo tồn động vật hoang dã Phinda, Nam Phi.
Kỳ công dùng máy ủi giải cứu tê giác khỏi hố bùn ảnh 1

Sau khi cân nhắc nhiều phương án, bao gồm dùng trực thăng cứu hộ, dùng dây cuốn quanh cổ tê giác và thuốc mê, các nhân viên khu bảo tồn quyết định dùng máy ủi để dọn lớp bùn tạo một lối đi cho tê giác vào bờ.

Kỳ công dùng máy ủi giải cứu tê giác khỏi hố bùn ảnh 2

Đầu tiên, tê giác tỏ ra hoảng sợ bởi tiếng máy ủi, nhưng sau đó nó đã bình tĩnh trở lại.

Kỳ công dùng máy ủi giải cứu tê giác khỏi hố bùn ảnh 3

Chỉ khi chiếc máy ủi tới gần, con tê giác mới phản ứng bằng cách dùng sừng húc vào máy ủi.

Kỳ công dùng máy ủi giải cứu tê giác khỏi hố bùn ảnh 4

Máy ủi phải mất hai giờ để dọn được lối đi sạch bùn, giúp tê giác có thể dễ dàng trở lại bờ.

Kỳ công dùng máy ủi giải cứu tê giác khỏi hố bùn ảnh 5

Khu bảo tồn động vật hoang dã Phinda hiện đang đối mặt với tình trạng hạn hán kéo dài khiến nguồn nước trở nên khan hiếm.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.