Ký các hợp đồng thương mại 10 tỷ USD

TP - Ngày 31/5 (giờ Washington D.C.), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross, đề nghị Bộ Thương mại Mỹ sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, đánh giá khách quan phản ánh đúng bản chất của vấn đề thâm hụt thương mại giữa hai nước, xử lý các vấn đề thương mại giữa hai nước trên cơ sở cơ chế Hiệp định khung về Thương mại Đầu tư (TIFA) cũng như các quy định của WTO... 

Bộ trưởng Ross nhất trí hai bên cần khởi động lại cơ chế trao đổi về vấn đề Quy chế thị trường cho Việt Nam, Bộ Thương mại Mỹ sẽ cùng Bộ Công Thương các bộ, ngành liên quan của Việt Nam trao đổi về các vấn đề kỹ thuật, biện pháp để thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước.

Sau buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Ross cùng chứng kiến trao một số văn bản hợp tác thương mại - đầu tư được doanh nghiệp hai bên ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm, trong đó có các hợp đồng thương mại tổng trị giá khoảng 10 tỷ USD.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với một số nghị sỹ chủ chốt của hai đảng Cộng hoà và Dân chủ. Các nghị sỹ nhất trí hai bên cần tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu nhân dân, trao đổi nghiên cứu khoa học về an ninh nguồn nước, hải dương học, giải quyết hoà bình các tranh chấp trên biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế và các tiến trình ngoại giao, pháp lý, đóng góp cho hoà bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực…

Chiều 31/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Viện Di sản - tổ chức uy tín hàng đầu thế giới về nghiên cứu chiến lược độc lập.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.