Kỳ Anh gượng dậy giữa đổ nát

Kỳ Anh gượng dậy giữa đổ nát
TP - Bão số 5 quần thảo trên đất Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với chiều dài khoảng 50 km từ Đèo Ngang đến Xứ Voi. Luồng bão mạnh nhất trong vòng gần 20 km từ khoảng giữa hai dãy núi: Núi Bàn Đọ thuộc xã Kỳ Khang và núi Cao Vọng giáp ranh giữa Kỳ Trinh và Kỳ Lợi.
Kỳ Anh gượng dậy giữa đổ nát ảnh 1

Các y, bác sỹ Bệnh viện huyện thu dọn hiện trường. Ảnh: V.M.C

Ba xã miền biển là Kỳ Ninh, Kỳ Hà và Kỳ Hải  trực tiếp hứng chịu sức gió từ biển vào  nên sự tàn phá là rất ghê gớm. Tại xóm Tân Thành (xã Kỳ Ninh) sát chân núi Đọ có 50 nhà dân thì 28 nhà bị đổ sập hoàn toàn. Luồng gió ấy tiếp tục đi lên xô đổ 32 nhà của dân xã Kỳ Thọ nằm sát QL 1A...

Tại xã Kỳ Hà toàn bộ gần năm chục phòng của tiểu học và THCS đều bị tốc mái. Những thiệt hại tại trường Tiểu học Kỳ Hà được thầy giáo Trần Văn Nam sơ bộ tính toán mất khoảng 1,5 tỷ đồng.

Khu trung tâm thị trấn Kỳ Anh cũng bị thiệt hại nặng. Trường THPT Kỳ Anh có khuôn viên nhiều hàng cây cổ thụ nay bị bão số 5 xóa sổ hoàn toàn. Khu nhà của Công an huyện hầu hết mái lợp của các khu nhà tầng đều bị bốc tung.

Trong khu khuôn viên Công an huyện có một cột sắt cao 45m được xây dựng với giá gần 200 triệu đồng bị bão quật gãy 3 khúc. Những thiệt hại khác của cơ quan Công an huyện từ hệ thống nhà cửa tường rào mái che và các phương tiện khác lên tới 1.5 tỷ đồng.

Hệ thống điện thắp sáng đường 35KV và đường 0,4 KV bị đổ 2.000 cột và đứt 150 km đường dây. Ít nhất cũng phải từ 7-10 ngày sau người dân mới có điện thắp. Hệ thống thông tin đường dây điện thoại cột bị đổ, dây bị đứt 70% chưa thể liên lạc được.

Tính đến 16 giờ ngày 4/10, theo báo cáo thiệt hại từ 33 xã và được sơ bộ kiểm tra có đến trên 660 phòng học bị tốc mái, hư hỏng, số phòng bị sập hoàn toàn là 6 phòng, tổng  thiệt hại 13 tỷ 200 triệu đồng.

Sáng 4/10, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải từ Quảng Bình ra đã chỉ đạo Hà Tĩnh thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 5 gây ra tại huyện Kỳ Anh; biểu dương công tác phòng chống bão rất tốt của các đơn vị trong tỉnh.

Suốt ngày 4/10, chúng tôi cùng NGND Lê Đức Quý - Giám đốc Sở GD -ĐT Hà Tĩnh đến nhiều địa phương và trường học như Kỳ Hải, Kỳ Hà, Kỳ Thịnh, Kỳ Ninh... và Trường THPT Lê Quảng Chí đóng dưới chân núi Hoành Sơn thuộc xã Kỳ Long và nhiều cơ quan khác ở đâu cũng được chứng kiến mọi người hăng hái bắt tay vào công việc khắc phục hậu quả cơn bão số 5.

MỚI - NÓNG