Những sinh viên không có nghỉ hè

Kỳ 2: Cá độ 'bủa vây'

Ðằng sau những trận cầu nghẹt thở là không ít trường hợp sinh viên thua độ, phải cầm cố máy tính, điện thoại. Ảnh: N.T.
Ðằng sau những trận cầu nghẹt thở là không ít trường hợp sinh viên thua độ, phải cầm cố máy tính, điện thoại. Ảnh: N.T.
TP - Cũng chọn cách ở lại thành phố dịp hè, thế nhưng nhiều sinh viên lại “dìm” đời mình trong những thú vui cá nhân. Ðể rồi, hậu quả nhận lại là những tháng ngày sống trong lo âu, sợ hãi, sự chán chường của bản thân, nỗi thất vọng của gia đình…

Rủ nhau cá độ

Ngay từ khi World Cup 2018 bắt đầu, các quán cà phê ở làng ĐH Thủ Đức lúc nào cũng đông nghẹt sinh viên đến để theo dõi các trận cầu kịch tính. Phần nhiều trong số những sinh viên này đã được nghỉ hè. Thế nhưng, họ tụ tập ở đây, bên cạnh việc giải trí lành mạnh, không ít sinh viên lao vào chơi cá độ bóng đá.

Các trận đấu tranh vé vào tứ kết diễn ra từ 21h, tại hầu hết các quán cà phê phục vụ World Cup ở làng Đại học đều chật kín người. Ghé vào quán cà phê T.H, tất cả các bàn đều không còn chỗ trống, nhiều sinh viên đến trễ phải ngồi chung với nhau một bàn đến 5, 6 người. Trước khi trận cầu diễn ra, tỷ lệ kèo trong trận đã trở thành đề tài chính trong các cuộc bàn tán. Một nhóm sinh viên trường ĐH Bách khoa TPHCM hào hứng rủ nhau cá độ. Ai thua phải trả tiền chầu nhậuhômsau. Cả nhóm liền ào lênhưởngứng.

Cá độ vui vẻ không có gì để nói. Tuy nhiên, nhiều sinh viên đã chơi cá độ ăn tiền. Trần Văn M (sinh viên ĐH Thể dục thể thao TPHCM) cho hay: “Mình hay chơi ở quán cà phê quen do nhà cái ở đây làm chủ, thường thì một trận phải chơi tối thiểu là 500.000 đồng, còn mức tối đa thì do nhà cái quy định. Mức độ thắng thua như thế nào thì dựa vào cách ra kèo của
nhà cái”.

Thậm chí, nhiều sinh viên còn tổ chức tự cá độ ăn tiền với nhau. Hùng (22 tuổi, quê Nghệ An) tiết lộ: “Toàn sinh viên chơi với nhau nên cược cũng nhẹ thôi, chừng 200.000 đồng/người. Tuy nhiên, nếu rủ được nhiều bạn cùng tham gia thì số tiền sẽ lớn hơn nhiều. Như mấy trận vừa rồi, mình cược thắng cũng bỏ túi được vài triệu. Mình thấy chơi nhóm thế này an toàn hơn, chứ cược độ lớn với nhà cái, rủi thua mà không có tiền chung dễ bị xã hội đen truy tới tận nhà trọ”.

Người chơi rất khó thắng

 Nhiều sinh viên viện lý do chơi cá độ để cho vui nhưng đã có không ít bạn trẻ cầm máy tính, điện thoại, đồng hồ, thậm chí xe máy… để trả nợ. Những ngày này Thanh (21 tuổi, sinh viên ĐH Kinh tế TPHCM) thường phải ra tiệm internet thuê máy tính để làm đồ án, hỏi ra mới hay cậu vừa cắm chiếc máy tính gần 20 triệu đồng ở tiệm cầm đồ. “Thua nhiều, vì World Cup năm nay hầu như các kèo dưới thắng nhiều hơn, mình thì hay chọn kèo trên. Mình cũng hối hận nhưng lỡ thua rồi thì vẫn cố theo để gỡ”, Thanh cho hay.

Liên tiếp thua cá độ bóng đá mấy ngày qua, V.T.T (24 tuổi, quê An Giang) đã vay nóng tín dụng đen để “chung độ”. Lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền T vay ban đầu chỉ gần 10 triệu, nay tiền lời đã gấp hàng chục lần. Bí quá, T lừa nhiều bạn bè trong xóm trọ để trả lãi xã hội đen. Đến khi không còn mượn được tiền của ai, nhóm cho vay nặng lãi đã truy đến tận nhà trọ T ở, đập phá đồ đạc đòi nợ. Bà chủ trọ hốt hoảng đề nghị T dọn ra khỏi nhà ngay trong đêm. Không còn chỗ bám víu, cuối cùng T cầu cứu cha mẹ ở quê. Thương con, cha T. liền bán tháo mảnh ruộng duy nhất để trả nợ cho T.

Theo anh N.N.Tình, một người từng mất nhà vì cá cược bóng đá, người thua độ thường có tâm lý “cố gỡ” bằng cách cầm cố tài sản để hi vọng có thể thắng các trận sau nhằm lấy lại số tiền đã mất. “Tiếc là đa phần đều không thể gỡ, bởi hầu hết các nhà cái đều tính toán rất kĩ số lượng ăn chia trong mỗi kèo, người chơi rất khó thắng được khi tham gia cá độ nhiều trận đấu”, anh Tình lý giải.

Chị Nguyễn Thị Hợp (nhân viên một tiệm cầm đồ trên đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú) cho biết: “Trong mùa World Cup, lượng khách đến cầm đồ tăng vọt. Trong đó sinh viên khá nhiều, rất dễ nhận ra vì họ thường cầm điện thoại, xe máy, laptop là chính và hầu như luôn có giấy tờ đầy đủ. Khi đến cầm, những khách sinh viên này đều năn nỉ nếu trễ thì vẫn cho chuộc, nhưng sau đó rất ít người quay lại”.
(Còn nữa)
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.