Kristen Stewart: Từ diễn xuất bị ví như "tượng đá" đến cơ hội chạm vào tượng vàng Oscar

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Series "The Twilight Saga" chính là bệ phóng đưa tên tuổi Kristen Stewart trở nên nổi tiếng toàn thế giới. Dù vậy phải mất tới hơn 20 năm, giờ đây Kristen mới có thể thực sự dẹp bỏ những nhận xét tiêu cực về năng lực diễn xuất.
Kristen Stewart: Từ diễn xuất bị ví như "tượng đá" đến cơ hội chạm vào tượng vàng Oscar ảnh 1

Nguồn: Celeb Mafia

Kristen Stewart sinh ngày 9/4/1990 tại Los Angeles. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 8 tuổi với bộ phim The Thirteenth Year của Disney, nhưng phải đến năm 12 tuổi thì tài năng của cô mới được công nhận.

Thông qua vai diễn trong Panic Room (2002) của đạo diễn David Fincher, Kristen lần đầu tiên nhận được đề cử tại Giải thưởng dành cho Nghệ sĩ trẻ nhờ gây ấn tượng với khán giả bằng nhan sắc tiềm năng cùng lối diễn xuất đa dạng, từ hồn nhiên đến điềm tĩnh, sâu lắng.

Những năm tháng sau đó, Kristen đã thử sức với nhiều bộ phim khác nhau, một số cái tên có thể nhắc đến như: Catch That Kid (2004), Into the Wild (2007),... nhưng không nhận được nhiều tiếng vang vì chưa có nhiều kinh nghiệm và biểu cảm khi diễn xuất bị nhận xét là còn nghèo nàn, đổi lại vẻ đẹp của cô mỗi lúc một thăng hạng. Và rồi vai diễn Bella Swan trong Twilight đến với cô như phát súng mở đầu cho những năm thành công rực rỡ tiếp theo của Kristen Stewart.

Kristen Stewart: Từ diễn xuất bị ví như "tượng đá" đến cơ hội chạm vào tượng vàng Oscar ảnh 2

Kristen Stewart với nét đẹp hoang dại trong "Into the Wild". Nguồn: Pinterest

Series này có ảnh hưởng lớn đến văn hóa xem phim của giới trẻ trên thế giới vào cuối thập niên 2000. Tất cả mọi người dường như đều hướng mắt về Kristen cùng bạn diễn của mình - tài tử Robert Pattinson trong vai "ma cà rồng điển trai Edward Cullen" cùng phiêu lưu trong những thước phim tình cảm giả tưởng. Bộ phim đã nhanh chóng trở thành đề tài lớn để công chúng và truyền thông bàn luận sôi nổi trong nhiều năm liền, ngay cả doanh thu của thương hiệu này cũng đạt ngưỡng 2 tỷ đôla.

Dù cho bộ phim nhận được tình cảm không hề nhỏ, nhưng hầu như phần đông khán giả đều công nhận sự thành công của Twilight không đến từ Kristen Stewart mà là bạn diễn của cô, hay nói cách khác: Robert "còng lưng gánh" Kristen.

Kristen Stewart: Từ diễn xuất bị ví như "tượng đá" đến cơ hội chạm vào tượng vàng Oscar ảnh 3

Nguồn: Fandom

Điều này thực chất không hoàn toàn là lỗi của "Bella" khi từ ban đầu, bộ tiểu thuyết gốc cũng không nhận được sự yêu thích của nhiều người chính vì hình tượng nữ chính cũng chưa đủ đặc sắc, hấp dẫn. Nhưng thay vì khiến khán giá ấn tượng mạnh mẽ hơn bằng cảm xúc và những biểu lộ trên gương mặt, Kristen Stewart lại bị chê trách với biểu cảm sượng đơ, một màu...

Kristen Stewart: Từ diễn xuất bị ví như "tượng đá" đến cơ hội chạm vào tượng vàng Oscar ảnh 4

Kristen Stewart từng bị ví như "bình hoa di dộng". Nguồn: Cinema Blend

Sau khi The Twillight Saga kết thúc, những scandal không đáng có năm 2012 đã ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp của Kristen. Bẵng đi một thời gian, Kristen tạm lui khỏi giới giải trí. Công chúng lại càng săm soi cô nàng nhiều hơn.

Thời điểm đó, khán giả vẫn luôn ví Kristen Stewart như một "bình hoa di động" với lối diễn xuất "có cũng như không". "Nàng Bella" xinh đẹp, sắc sảo - đó là điều ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng như vậy thì đã sao? Nếu xét ở lĩnh vực điện ảnh, điều khán giả quan tâm là giữa một rừng toàn là những bông hoa xinh đẹp tại Hollywood, ai mới là người có tài năng thực sự. Và Kristen lúc bấy giờ vẫn chưa thể chứng minh được khả năng này với họ.

Thế nhưng bất ngờ lại xuất hiện vào năm 2014 khi Kristen tái xuất làng điện ảnh, cô góp mặt trong bộ phim Clouds of Sils Maria và đã gặt hái được thành tựu lớn. Với vai diễn Valentine của mình, Kristen đã giành được giải César cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, đi kèm cùng rất nhiều lời phê bình tích cực. Có thể thấy từ sau những bê bối đời tư, cô đã trở nên trưởng thành hơn, rèn luyện nhiều hơn trong diễn xuất của mình.

Cây bút Tom Long của tờ The Detroit News viết: "Sự nghiền ngẫm cho câu hỏi về thời gian trong cuộc đời, danh vọng và tình yêu, sự chồng chất của những trớ trêu. Tất cả những điều đó đã được thể hiện một cách đáng nhớ và tự nhiên vô cùng thông qua Kristen Stewart. Thực sự rất đáng kinh ngạc."

Kristen Stewart: Từ diễn xuất bị ví như "tượng đá" đến cơ hội chạm vào tượng vàng Oscar ảnh 5

Kristen Stewart trong "Clouds of Sils Maria". Nguồn: Cineuropa

Và rồi đến năm 2021, ta được chứng kiến cô nàng Kristen Stewart mạnh mẽ ngoài đời thực hóa thân thành cố công nương Diana trong phim điện ảnh Spencer. Trước thời điểm bộ phim được công chiếu, dư luận đã chia làm hai cánh, một bên tỏ ra cực kỳ thích thú với nhân vật biểu tượng này của Kristen, tuy nhiên bên còn lại thì hoài nghi rằng với diễn xuất của mình, "Liệu Kristen Stewart có phải là một công nương Diana chuẩn?".

Kristen Stewart: Từ diễn xuất bị ví như "tượng đá" đến cơ hội chạm vào tượng vàng Oscar ảnh 6

Nguồn: The Tufts Daily

Phá tan sự hoài nghi đó, Spencer từ lúc ra mắt đến nay đã nhận được rất nhiều lời tán dương từ khán giả và giới chuyên môn. Phần lớn đồng tình rằng vai diễn lần này của "Bella" được thể hiện rất ngoạn mục. Và ngay vào tối ngày 8/2 vừa qua, tại buổi công bố đề cử Giải Oscars lần thứ 94, Kristen Stewart đã xuất sắc góp mặt trong danh sách ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô được vinh dự có tên bên cạnh các tên tuổi lớn của làng điện ảnh như: Jessica Chastain, Olivia Colman, Nicole Kidman và Penélope Cruz.

Có thể thấy sau những thiếu sót và vấp ngã của bản thân, cô nàng Kristen Stewart thực sự đã thay đổi rất nhiều trong cả tính cách lẫn tài năng. Hãy cùng nhau đón chờ xem cô liệu có làm nên chuyện tại giải Oscars lần này không nhé!

Kristen Stewart: Từ diễn xuất bị ví như "tượng đá" đến cơ hội chạm vào tượng vàng Oscar ảnh 10
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm