Kon Tum: Phát hiện 30 bằng giả hết sức tinh vi

TPO - Cơ quan chức năng vừa phát hiện 30 bằng tốt nghiệp THPT bị làm giả hết sức tinh vi từ phôi bằng, dấu của Sở GD-ĐT Kon Tum và chữ ký của giám đốc Sở GD-ĐT.

Ngày 17/2, Công an tỉnh Kon Tum, cho biết: theo đề nghị của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum về giám định để xác định thật- giả của các bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông của một số cán bộ công chức, giáo viên đang sử dụng.

Qua đó đã phát hiện 30 bằng tốt nghiệp THPT bị làm giả hết sức tinh vi từ phôi bằng, dấu của Sở GD-ĐT Kon Tum và chữ ký của giám đốc Sở GD-ĐT.

 Toàn bộ bằng giả này đang được chuyển đến các ngành chức năng tiến hành xử lý. 

“Các loại bằng tốt nghiệp này, nếu không có sự kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng và tổ chức giám định thì rất khó để phát hiện ra”- một điều tra viên Công an tỉnh Kon Tum cho biết.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.