Trận động đất mới nhất xảy ra vào 8 giờ 14 phút 37 giây (giờ Hà Nội) sáng nay (1/8), có độ lớn 3.6, độ sâu khoảng 8,6km. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Trước đó vào 6 giờ 54 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 28/7, một trận động đất có độ lớn 3.1, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km cũng xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Động đất liên tiếp xảy ra tại Kon Plông trong hơn một năm qua. |
Trong tháng 7, Kon Plông tiếp tục ghi nhận hàng loạt trận động đất xảy ra, chủ yếu là các động đất có cường độ nhỏ. Đây là những trận động đất tiếp theo ở khu vực này, nối tiếp những trận động đất xảy ra liên tục từ tháng 4/2021 đến nay.
Trong vòng hơn một năm nay, số lượng trận động đất ở khu vực này đã gấp 6 lần số trận động đất từ hơn một thế kỷ trước ở khu vực nàycộng lại. Trong đó, trận mạnh nhất có cường độ 4.6, gây rung chấn ở một khu vực rộng lớn.
Theo nhận định bước đầu của các nhà khoa học thuộc Viện Vật lý địa cầu, động đất tại Kon Plông là động đất kích thích xảy ra do hồ chứa thủy điện tích nước. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu trước đây về chế độ kiến tạo và hoạt động động đất tại khu vực Kon Tum và lân cận chưa đủ độ chi tiết, đồng thời, chưa có những nghiên cứu chi tiết về động đất kích thích trong khu vực. Vì vậy, cần có thêm nghiên cứu chi tiết để phục vụ xác định nguyên nhân, mức độ nguy hiểm động đất và đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp.
Động đất kích thích xảy ra khi hồ chứa thủy điện hoặc thủy lợi hoạt động tích nước, tạo sức ép lên hệ thống đứt gãy bên dưới khiến động đất xảy ra sớm hơn so với hoạt động tự nhiên.
Tại Việt Nam, động đất kích thích từng xảy ra tại thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sông Tranh 2, thủy điện Đắk Đrink. Trong đó, động đất kích thích xảy ra tại sông Tranh 2 kéo dài từ năm 2012 đến nay với hàng trăm trận, từng gây xáo trộn đời sống người dân hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) trong thời gian dài. Động đất kích thích có thể kéo dài vài năm nhưng cũng có thể kéo dài vài chục năm như từng xảy ra tại Ấn Độ.
Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, đơn vị này đang thúc đẩy lắp đặt hệ thống tram quan trắc ở khu vực để tăng cường cảnh báo, giám sát đồng thời triển khai truyền thông đến người dân trong khu vực về động đất.