Kon Tum: 86 người bị ngộ độc thức ăn

Kon Tum: 86 người bị ngộ độc thức ăn
TP - Ngày 28/11 bà Võ Thị Vi Hạnh-Phó Trưởng Trạm Y tế xã Ya Chim (thị xã Kon Tum) cho biết, tất cả 86 người bị ngộ độc thức ăn đã được điều trị và bình phục hoàn toàn.

Trước đó, ngày 20/11 tại làng Play (xã Ya Chim) có người chết và được tổ chức ma chay nhiều ngày. Có rất nhiều người dân của làng Play và 3 làng lân cận là Weh, Bur và Lăh cùng đến chia buồn và ăn uống.

Đến ngày thứ tư thì nhiều người bị đau bụng với triệu chứng đi phân lỏng, miệng nôn tháo, mắt sâu, mất nước, người mệt lả…phải vào điều trị cấp cứu tại Trạm Y tế xã (25 ca) và tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (61 ca)...

Nguyên nhân chính của vụ ngộ độc tập thể này là do thức ăn lâu ngày, bị thiu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.