Kịp thời ngăn chặn 3 người Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam lúc đêm khuya

0:00 / 0:00
0:00
Ba đối tượng người Trung Quốc bị ngăn chặn ngay tại đường mòn biên giới tỉnh Cao Bằng. - Ảnh: Thế Tùng
Ba đối tượng người Trung Quốc bị ngăn chặn ngay tại đường mòn biên giới tỉnh Cao Bằng. - Ảnh: Thế Tùng
TPO - Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 30/4, Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện toán người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới.

Theo báo cáo, dù trời lạnh, đêm khuya, tổ công tác Biên phòng Lũng Nặm (huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) vẫn thực hiện nghiêm việc tuần tra biên giới và kịp thời phát hiện, ngăn chặn 3 công dân Trung Quốc (2 nam, 1 nữ) đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 688 thuộc xóm Nặm Sấn, xã Lũng Nặm.

Ngay sau đó, lực lượng Biên phòng đã áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo quy định, tiến hành lập biên bản vụ việc và đưa 3 công dân trên về đồn để xác minh, làm rõ.

Tại đồn Biên phòng Lũng Nặm, nhóm người trên khai nhận, họ quê ở tỉnh Hồ Nam và Phúc Kiến (Trung Quốc), nhập cảnh trái phép qua biên giới với mục đích tìm kiếm việc làm.

Đồn Biên phòng Lũng Nặm đã hoàn tất các thủ tục, hồ sơ, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Thông báo và phối hợp với trung tâm y tế huyện Hà Quảng tạm thời đưa 3 công dân trên vào khu cách ly của huyện.

Chiều 30/4, Biên phòng tỉnh Cao Bằng có văn bản thông báo cho các ngành chức năng phía Trung Quốc để tiến hành trao trả đối tượng nhập cảnh trái phép theo đúng quy định.

MỚI - NÓNG