TPO - Dữ liệu tự doanh được HoSE công bố trở lại từ ngày 17/5. Trong tuần chứng khoán hồi phục, tự doanh là nhóm bán ròng khớp lệnh mạnh, duy nhất cá nhân trong nước là bên mua ròng.
TPO - Theo quyết định số 22/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, từ ngày 20/5, bà Trần Anh Đào (Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - HoSE) được giao phụ trách Ban điều hành HoSE, thay ông Lê Hải Trà vừa bị kỷ luật.
TPO - Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với ông Trần Văn Dũng, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác.
TPO - Dù thị trường ngập trong sắc đỏ ngay giờ mở cửa, các chỉ số tiếp tục giằng co dưới tham chiếu, nhưng về cuối phiên, VN-Index đóng cửa hồi nhẹ về sắc xanh.
TPO - Vừa qua, VN-Index có cú lao dốc hơn 20% từ đỉnh lịch sử, thủng mốc 1.200 điểm. Đà giảm quá mạnh của chỉ số vượt mọi dự báo từ giới chuyên gia. Nhà đầu tư đứng ngồi không yên, đi tìm lý do cho “cú sập” của thị trường, với nhiều giả thiết được đưa ra.
TPO - VN-Index lấy lại mốc 1.200 điểm, 151 cổ phiếu trên HoSE tăng hết biên độ. Việc sắc tím bao trùm tới gần 30% cổ phiếu trên HoSE là điều rất lâu nhà đầu tư mới thấy.
TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán (GDCK) thực hiện công bố số liệu tự doanh và thông tin cổ phiếu trần/sàn 5 phiên liên tiếp trước ngày 23/5.
TPO - Dù mở cửa tuần mới trong hứng khởi, nhưng sang phiên chiều, chứng khoán lại đảo chiều, VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ. Một số cổ phiếu lớn từng ở vị trí dẫn dắt thị trường trong phiên sáng, nhưng phiên chiều lại là nguyên nhân khiến VN-Index mất điểm mạnh.
TP - Sau 6 tuần giảm điểm liên tiếp, VN-Index đã lao dốc hơn 20% từ đỉnh lịch sử. Mối quan tâm lớn lúc này của giới đầu tư là áp lực bán liệu có còn tiếp diễn, và định giá thị trường đã đủ “rẻ” để đầu tư dài hạn hay chưa.
TPO - VN-Index có tuần giảm điểm thứ 6 liên tiếp, đưa chỉ số chính và VN30-Index chính thức giảm hơn 20% từ đầu năm. Ngưỡng 1.200 điểm - vùng hỗ trợ "cứng" đã bị xuyên thủng. Cá nhân trong nước là bên duy nhất bán ròng, trong khi tổ chức, khối ngoại tích cực "gom hàng".
TPO - Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết sẽ giao các Sở Giao dịch Chứng khoán đưa ra các cảnh báo, yêu cầu doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin khi các mã chứng khoán có dấu hiệu tăng, giảm giá trần, sàn từ 5 - 10 phiên.
TPO - VN-Index thủng mốc 1.200 điểm trong phiên hôm nay, khi lực bán dâng cao toàn sàn. Toàn thị trường có đến 987 cổ phiếu giảm giá, trong đó khoảng 340 mã giảm sàn.
TPO - Chứng khoán trong nước liên tục lao dốc mạnh, tính từ đầu tuần, đã có 2 phiên thị trường Việt Nam giảm mạnh nhất thế giới. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cùng các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã có cuộc họp với nhiều thành viên thị trường, công ty chứng khoán để đánh giá tình hình hiện tại.
TPO - Lực bán mạnh dần trong phiên chiều, đẩy hơn 220 cổ phiếu giảm sàn. VN-Index đóng cửa giảm hơn 62 điểm (-4,82%). Còn VN30-Index giảm hơn 70 điểm (-5,19%), tính từ đầu tuần, đây là phiên thứ 2, chứng khoán Việt giảm mạnh nhất thế giới.
TPO - Rất lâu rồi, thị trường chứng khoán mới có ghi nhận mức thanh khoản thấp như hôm nay. Giá trị khớp lệnh trên HoSE vỏn vẹn gần 10.300 tỷ đồng, thấp kỷ lục trong gần 1,5 năm.
TPO - Dù mở cửa phiên 10/5, chứng khoán tiếp tục giảm mạnh, nhưng không lâu sau đó, lực bán hạ nhiệt, đồng thời lực cầu bắt đáy đã xuất hiện. Chỉ số chính có thời điểm về sát tham chiếu, nhóm vốn hoá lớn VN30 góp công lớn trong đó.
TPO - Bảng giá chứng khoán chìm trong sắc đỏ hoặc la liệt nằm sàn. Trên 3 sàn, 944 cổ phiếu giảm giá, hơn 360 cổ phiếu lao dốc hết biên độ. Dù đây chưa phải phiên chỉ số lao dốc mạnh nhất từ trước đến nay, nhưng việc lượng lớn cổ phiếu nằm sàn la liệt cũng khiến nhà đầu tư hoang mang tột độ.
TPO - Phiên giao dịch đầu tuần, sau khoảng 1 tiếng rưỡi giờ giao dịch, VN-Index đã ' cắm mặt" lao dốc 45 điểm, lực bán ngày càng dâng cao. Có tới 422/461 cổ phiếu trên HoSE giảm giá.
TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản yêu cầu các công ty đại chúng, công ty chứng khoán (CTCK), công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (TTCK).
TPO - Phiên giao dịch đầu tiên sau nghỉ lễ, chứng khoán ngập trong sắc đỏ. Cùng với áp lực chốt lời ngắn hạn, những biến động của thị trường thế giới trong dịp nghỉ lễ đã phản ánh phần nào lên thị trường trong nước.
TPO - VN-Index vừa trải qua tháng giảm điểm mạnh nhất trong hơn 2 năm trở lại đây (từ 3/2020). Nhà đầu tư trong nước bán ròng khối lượng lớn, trong khi vốn ngoại tích cực mua vào. Tháng 5 và hiệu ứng tâm lý "sell in May" trên nền thị trường điều chỉnh mạnh vừa qua, nhà đầu tư nên cân nhắc những yếu tố nào, hành động ra sao?
TPO - Đây là cảnh báo được Bộ Xây dựng đưa ra trong báo cáo thị trường bất động sản quý 1/2022 vừa công bố. Bộ Xây dựng cho biết, có doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu lớn gấp 40 lần vốn chủ sở hữu, gây rủi ro thị trường.
TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa yêu cầu các công ty chứng khoán rà soát lại toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp, chất lượng hồ sơ cung cấp, đặc biệt là báo cáo tài chính, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu để yêu cầu doanh nghiệp công bố lại thông tin.
TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Luật Chứng khoán được sửa đổi, đã tăng cường thêm giám sát trực tiếp với công ty chứng khoán khi bắt đầu tham gia hoạt động trên thị trường.
TPO - Phiên giao dịch cuối cùng trước nghỉ lễ, thanh khoản thị trường có cải thiện, nhưng vẫn ở mức thấp. Thanh khoản gia tăng có đóng góp đáng chú ý từ khối ngoại, đột biến giao dịch thoả thuận tới 27,6 triệu cổ phiếu VCB.