Kình ngư Ryan Lochte bị cắt tài trợ vì dựng chuyện bị cướp

Ryan Lochte mất nguồn tài trợ từ các hãng lớn vì scandal dựng chuyện bị cướp.
Ryan Lochte mất nguồn tài trợ từ các hãng lớn vì scandal dựng chuyện bị cướp.
TPO - Kình ngư người Mỹ Ryan Lochte vừa bị nhiều nhà tài trợ lớn Speedo, Syneron-Candela, Ralph Lauren và Airweave cắt hợp đồng vì vụ lùm xùm tuyển thủ này và ba đồng nghiệp dựng chuyện bị cướp ở thủ đô Brazil.

Trong một tuyên bố ngày 22/8, hãng sản xuất đồ bơi danh tiếng Speedo cho biết, chính thức chấm dứt mối quan hệ giữa nhà tài trợ và người thụ hưởng đối với kình ngư Ryan Lochte sau scandal dựng chuyện bị cướp ở Rio.

Bên cạnh Speedo, Syneron-Candela, công ty sở hữu dòng sản phẩm kem tẩy lông Gentle Hair Removal, cũng chấm dứt hợp đồng với Lochte vào thứ Hai (22/8).

Cũng cùng thời gian, thương hiệu thời trang Ralph Lauren đưa ra phát ngôn: “Ralph Lauren tiếp tục tự hào tài trợ cho đội Olympic và Paralympic Mỹ và những vận động viên xứng đáng. Thỏa thuận hỗ trợ cho Ryan Lochte trong Thế vận hội Rio 2016 đã kết thúc và công ty sẽ không thay bằng một bản hợp đồng khác”.

Được biết, hãng công nghệ Airweave cũng cho biết không tiếp tục tài trợ cho Ryan Lochte.

Trước đó, Lochte chia sẻ trên truyền thông, anh và ba đồng đội đã bị nhóm cướp có vũ trang giả danh cảnh sát tấn công tại Rio vào sáng ngày 14/8 ở Rio.

Tuy nhiên, cảnh sát Brazil đã tiến hành điều tra và phát hiện lời khai của Lochte và bạn bè mâu thuẫn với những hình ảnh thu lại được từ CCTV.

Trong buổi phỏng vấn với NBC, Lochte đã gửi lời xin lỗi đến người dân Brazil. Anh phân trần, việc dựng chuyện bị cướp là “hành vi chưa trưởng thành và có chút do say xỉn”.

Ngoài việc mất các hợp đồng trị giá hàng trăm ngàn USD, Lochte còn phải đối mặt với sự trừng phạt của Ủy ban Olympic Hoa Kỳ và Hiệp hội bơi lội Hoa Kỳ. Theo The Guardian, Lochte có thể sẽ bị cấm thi đấu tại Thế vận hội Tokyo 2020.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.