Kình ngư nổi tiếng Singapore xin lỗi chủ nhà SEA Games

Joseph Schooling muốn đoạt toàn bộ HCV môn bơi ở SEA Games 29.
Joseph Schooling muốn đoạt toàn bộ HCV môn bơi ở SEA Games 29.
TPO - Joseph Schooling, kình ngư đoạt HCV Olympic 2016 của Singapore vừa lên tiếng xin lỗi nước chủ nhà Malaysia ngay khi đặt chân tới Kuala Lumpur.  

 “Nếu đã xúc phạm ai đó, tôi xin gửi lời xin lỗi, đây không phải ý nghĩ của tôi. Tôi thực sự xin lỗi vì chắc chắn không có ý như vậy”-Schooling cho biết ngay khi đặt chân tới Kuala Lumpur.

Trước đó sau khi trở về không thành công từ giải Vô địch bơi lội thế giới, FINA 2017 ở Budapest (Hungary), Schooling cho biết anh sẽ chuẩn bị cho SEA Games 29 ở Malaysia. Mục tiêu của Schooling là đoạt toàn bộ HCV ở các cự li dự tranh.

Sẽ không có gì to chuyện nếu kình ngư nổi tiếng Singapore tuyên bố, sẽ tới Kuala Lumpur và “dạy cho nước chủ nhà Malaysia 1, 2 bài học”. Dư luận Malaysia đã nổi sóng vì những phát ngôn bị cho là ngạo mạn này. Schooling sau đó đã lên tiếng xin lỗi và thanh minh rằng, phát ngôn của anh đã bị hiểu sai.

Tại SEA Games 2015 ở Singapore, Schooling đã đoạt 9 HCV, nhiều hơn 1 chiếc so với kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam. Ở giải đấu trên, chủ nhà Singapore đoạt tới 22 HCV môn bơi lội.

Kình ngư nổi tiếng Singapore xin lỗi chủ nhà SEA Games ảnh 1
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.