TPO - Kết thúc năm 2022, Ánh Viên nói lời chia tay với đường đua xanh. "Tiểu tiên cá" vẫn không có đối thủ ở đấu trường trong nước, nhưng cô muốn thử sức với những công việc khác. Ánh Viên đã có nhiều thời gian chăm chút cho bản thân hơn, tỷ lệ cơ thể quay về mức cân đối hơn giúp cô ngày càng xinh đẹp.
TPO - Thông tin "tiểu tiên cá" Ánh Viên nộp đơn xin chia tay đội tuyển bơi Việt Nam, từ giã sự nghiệp thi đấu đỉnh cao khiến công chúng vừa tiếc nuối, vừa bùi ngùi xúc động.
TP - Khi Nguyễn Thị Ánh Viên thống trị môn bơi Đông Nam Á và giành được thành tích cao tại một số giải vô địch châu Á hay ASIAD, người hâm mộ kỳ vọng nữ kình ngư sinh năm 1996 sẽ vươn tầm Olympic.
TP - Thất bại của kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên với mục tiêu hướng tới đấu trường Asiad và Olympic có phần trách nhiệm rất lớn từ sự tắc trách và thiếu quyết đoán của ngành thể thao.
TPO - Kết thúc ngày thi đấu thứ 6, Đoàn thể thao Việt Nam giành được 7 HCV, 5 HCB và 11 HCĐ, nâng tổng số huy chương lên thành 38 HCV, 41 HCB và 52 HCĐ, tụt xuống vị trí thứ 3 toàn đoàn. Indonesia vượt lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp, trong khi chủ nhà Philippines dẫn đầu và bỏ xa các đối thủ.
TPO - Ngày 12/8, tại Đường sách TPHCM đã diễn ra buổi giao lưu, ra mắt sách “Ánh Viên – From zero to hero". Hai tác giả Đặng Hoàng, Đinh Hiệp và thầy trò huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Ánh Viên đã chia sẻ nhiều kỷ niệm trên chặng đường tập huấn, thi đấu thể thao đỉnh cao của mình.