Kình ngư Ánh Viên lên kế hoạch “bắn phá” SEA Games 29

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên.
Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên.
TPO - Kình ngư Quân đội được đăng ký số lượng nội dung thi đấu “khủng” tại SEA Games 29, với mục tiêu ít thành tích ít nhất là ngang bằng ở giải đấu diễn ra cách đây 2 năm tại Singapore.  

Cụ thể theo TTK Hiệp hội Thể thao dưới nước Đinh Việt Hùng, Ánh Viên sẽ đăng ký dự tranh 10-12 nội dung tranh tài tại SEA Games 29 (Malaysia). “Con số cụ thể chúng tôi sẽ có sự điều chỉnh khi vào giải, tuỳ lịch thi đấu và tình hình thực tế. Quy định cho phép chúng ta có thể cắt giảm số nội dung dự tranh của VĐV, chỉ không được phép tăng thêm”-ông Đinh Việt Hùng cho biết.

Thực tế tại SEA Games 28, Ánh Viên đã được đăng ký thi đấu ở….19 nội dung. Tuy nhiên khi vào giải, số lượng này đã được cắt xuống để kình ngư Quân đội có thể dồn sức cho các cự li sở trường, có khả năng cạnh tranh huy chương.  Việc đăng ký nhiều nội dung cũng nhằm đánh lạc hướng các đối thủ, theo chia sẻ của HLV trưởng Đặng Anh Tuấn.

Tại SEA Games 28, Ánh Viên lập kỷ lục đoạt 8 HCV cho đoàn TTVN. Theo ông Đinh Việt Hùng, ở giải khởi tranh tại Malaysia trung tuần tháng này, mục tiêu đặt ra đối với Ánh Viên là ít nhất ngang bằng thành tích cũ.

Sau khi kết thúc giải bơi lội Vô địch thế giới vừa diễn ra tại Budapest (Hungary), Ánh Viên và đội tuyển bơi lội quốc gia sẽ trở về Việt Nam, tiếp tục chuẩn bị cho SEA Games 29. Theo kế hoạch, các thành viên đội tuyển bơi lội Việt Nam sẽ sang Malaysia vào hai đợt, ngày 16/8 và 18/8.

Tại giải VĐTG, thành tích của Ánh Viên không thực sự tốt. Ông Đinh Việt Hùng mặc dù vậy cho biết, đây không phải trọng tâm của Ánh Viên và các VĐV bơi lội Việt Nam. “Mục tiêu của Viên là SEA Games 29. Giải VĐTG không phải đấu trường Viên cần bung sức”-ông Đinh Việt Hùng giải thích. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.