Kinh hoàng học viên cai nghiện đâm chết người trên phố

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ trọng án đâm chết người
Lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ trọng án đâm chết người
Do mâu thuẫn trong khi đến cai nghiện tại cơ sở điều trị Methadone ở Hải Phòng, anh Ngô Đình Thuận đã bị bạn cùng cai nghiện dùng dao bầu đâm chết ngay trên phố đông người sáng nay 22/4.

Sáng nay 22/4, tại đường Lê Lợi (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã xảy ra 1 vụ án mạng nghiêm trọng.

Theo đó, anh Ngô Đình Thuận (SN 1980, trú tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền) đã bị bạn cùng cai nghiện là Phạm Văn Hiển (SN 1972, trú tại đường Trần Phú, quận Ngô Quyền) dùng dao bầu đâm chết một cách dã man, khiến cả khu phố đông người náo loạn.

Theo một số nhân chứng, lúc đó khoảng 8h45 ngày 22/4, tại đầu ngõ 25 đường Lê Lợi xuất hiện 2 người đàn ông lạ mặt đứng cãi nhau. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, một người đã dùng dao bầu đâm thẳng vào cổ “đối thủ”.

Bị đâm đúng chỗ hiểm, máu từ cổ nạn nhân phun ra xối xả. Nạn nhân bỏ chạy được hơn 10 m thì gục chết. Ngay sau khi gây án đâm chết người, kẻ thủ ác lập tức bỏ trốn.

Nhận được thông tin về vụ án, Công an quận Ngô Quyền, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng điều tra đã làm rõ nạn nhân là anh Ngô Đình Thuận, hiện là học viên cai nghiện tại cơ sở điều trị Methadone ở số 28 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, còn nghi phạm là Phạm Văn Hiển, cũng là học viên cai nghiện tại cơ sở điều trị trên.

Theo tài liệu điều tra, bước đầu, cơ quan chức năng xác định sáng 22/4, cả hai cùng đến điều trị cai nghiện bằng Methadone lại cơ sở trên. Sau đó, nảy sinh mâu thuẫn, Thuận và Hiển ra đầu ngõ 25, đường Lê Lợi để giải quyết và hậu quả đã xảy ra.

Hiện Công an TP hải Phòng đang tập trung truy bắt Phạm Văn Hiển và làm rõ nguyên nhân vụ trọng án đâm chết người.

Theo Trọng Đức

Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.